Tin tức

Triển khai chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2022 - 2023

Thứ Bảy, 01/10/2022 | 16:23

* Khen thưởng 12 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc và tuyên dương 8 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022

Chiều 30/9, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2021 - 2022, triển khai chương trình công tác năm học 2022 - 2023 và tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022.

Trong năm học 2021 - 2022, các cấp bộ Đoàn - Đội trong toàn tỉnh đã triển khai sáng tạo, hiệu quả các mặt công tác và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, 184/184 liên đội có hoạt động, công trình, phần việc thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 7/7 Hội đồng Đội huyện, thị xã, thành phố xây dựng mới ít nhất 2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn; 100% Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố có công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng…

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học được triển khai sâu rộng thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho học sinh, sinh viên: tổ chức hơn 160 cuộc tuyên truyền về các luật có liên quan đến thanh niên, với trên 16.000 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia; phát động 65 cuộc đảm nhận các công trình, phần việc của nhà trường và Đoàn, thu hút trên 6.500 lượt đoàn viên - thanh niên tham gia…

Đại diện Thị đoàn Giá Rai đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Với những kết quả được, cũng như định hướng từ chương trình công tác Đoàn, Đội của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2022 - 2023 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu cơ bản.

Hội nghị đã tiếp thu 11 ý kiến với 34 nội dung góp ý, thảo luận của đại diện các đơn vị về báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022; báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022; đồng thời, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đưa ra đề xuất, kiến nghị thực hiện nội dung có hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới…

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen đạt danh hiệu “Thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 - 2022” cho Đoàn trường đại học Bạc Liêu; bằng khen “Đạt danh hiệu tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 - 2022” cho 3 đơn vị: Đoàn trường cao đẳng Nghề, Đoàn trường cao đẳng Y tế và Đoàn trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Đồng thời, tặng bằng khen cho 8 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, còn có 8 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu” năm 2022 được tuyên dương đợt này.

Tin, ảnh: Đ.K.C

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.