Tin tức

Tổng kết liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2020: Nhiều sản phẩm du lịch Bạc Liêu được quảng bá

Chủ Nhật, 24/01/2021 | 16:42

(BL-CT) Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình tổng kết liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL năm 2020, trong hai ngày 23 và 24/1/2021 tiếp tục diễn ra các hoạt động liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Cao Xuân Thu Vân giới thiệu về các sản phẩm du lịch Bạc Liêu với đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ảnh: C.T

Tại hội nghị giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các doanh  nghiệp du lịch lữ hành đã giới thiệu những chương trình du lịch liên kết mới giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố ĐBSCL, các sản phẩm du lịch, điểm đến mới của các tỉnh trong Cụm liên kết phía Đông, Cụm liên kết phía Tây… Trong hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục gắn kết mối liên kết để thúc đẩy phát triển du lịch vùng. 

Đại biểu các tỉnh, thành phố cũng đã tham gia chương trình famtrip, khảo sát các điểm đến và dịch vụ du lịch tại tỉnh Đồng Tháp như: khu di tích Xẻo Quýt, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, khu du lịch sinh thái Đồng Sen Tháp Mười, vườn quốc gia Tràm Chim, làng hoa Sa Đéc…

Tại hoạt động triển lãm, trưng bày đặc sản của TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL, Bạc Liêu đã quảng bá những sản phẩm OCOP của tỉnh, các đặc sản nổi tiếng của Bạc Liêu như: tôm khô, gạo Một bụi đỏ Hồng Dân, ổi nữ hoàng, các mặt hàng muối Bạc Liêu, quảng bá các điểm đến nổi tiếng của tỉnh, đặc biệt là Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu vừa đạt chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao của Bạc Liêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.