Tin tức
Khu căn cứ Cái Chanh được công nhận di tích quốc gia đặc biệt
(BL-NQ) Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2280 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Theo đó, di tích lịch sử Cái Chanh (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) cùng 6 di tích lịch sử, di tích kiến trúc, danh lam thắng cảnh khác được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
Học sinh tham quan di tích Khu căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q
Di tích lịch sử Cái Chanh còn được gọi là Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu giai đoạn 1973 - 1975. Tại đây, ngày 20/11/1973, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đình Liệu - Bí thư Khu ủy Tây Nam Bộ. Hội nghị đã công bố quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Văn Đáng - Khu ủy viên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Tại khu căn cứ này, ngày 13/1/1975, Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định giải phóng Bạc Liêu, quyết định dời căn cứ Tỉnh ủy về ấp Lái Viết (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để thuận lợi trong việc chỉ đạo điểm tấn công TX. Bạc Liêu.
Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định 321 xếp hạng Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu giai đoạn 1973 - 1975 là di tích lịch sử quốc gia. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định tái hiện và tôn tạo di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu trên diện tích gần 40.000m2. Công trình được khánh thành vào thời điểm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015).
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024