Tin tức

Huyện Phước Long: Tạm lưu thông trở lại đường liên xã cặp kinh Bà Ke

Thứ Bảy, 15/02/2020 | 15:34

(BL-NQ) Chiều 14/2/2020, huyện Phước Long đã tạm cho lưu thông trở lại tuyến đường liên xã cặp kinh Bà Ke (ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây) sau thời gian khắc phục sự cố sạt, lún.

Đoạn đường bị sạt, lún đã có thể chạy xe máy trở lại. Ảnh: N.Q

Ông Trần Thanh Đạm, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long cho biết, việc khắc phục sự cố bắt đầu từ ngày 7/2, chia làm 2 giai đoạn. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn đầu. Đoạn đường bị sạt, lún đã được gia cố bằng cừ tràm, phủ vải kỹ thuật phía bờ kinh, bù cát, đổ đá dăm dày từ 15 - 20cm. Chờ nước lớn, huyện sẽ làm giai đoạn 2: Rải vỉ sắt, đổ bê-tông mặt đường. Tổng kinh phí khắc phục sự cố khoảng 500 triệu đồng, từ nguồn vốn chống hạn.

Nguyên nhân sự cố được xác định là do bị hạn, nước dưới kinh Bà Ke rút làm con đường bị mất chân. Tuyến đường dẫn từ trụ sở xã Vĩnh Phú Tây chạy về chùa Khmer Cos Đôn, để ra thị trấn Phước Long và xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long).

Trước đó, Báo Bạc Liêu đưa tin, lúc 2 giờ sáng, ngày 4/2, 120m đường trên tuyến đường này đã bị lún, sạt khiến việc đi lại bị gián đoạn. Ngay trong ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện và UBND xã Vĩnh Phú Tây khảo sát kỹ thuật, lên phương án khắc phục sự cố.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.