Tin tức
Gần 2,6 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
Sáng 16/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trong 6 tháng qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã triển khai các hoạt động đi sâu vào những nội dung trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có trên 1.800 nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên. Các cấp Hội trong tỉnh đã vận động gần 2,6 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Bà Võ Thị Hồng Thoại - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao vốn sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam (tháng 6/2024).
Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh còn phối hợp với Ban Điều phối Dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” hỗ trợ 120 dụng cụ trợ giúp cho 82 người khuyết tật là nạn nhân da cam, đồng thời triển khai khám sàng lọc cho trên 300 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai, huyện Hồng Dân và huyện Phước Long.
Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp khảo sát về nhà ở, nhu cầu trợ giúp vốn sản xuất - kinh doanh, chăm sóc y tế cho nạn nhân; tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” ở các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình và Đông Hải.
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tập huấn công tác Hội với các nội dung: triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Tỉnh hội liên quan đến hoạt động công tác Hội; chế độ chính sách của Nhà nước với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; công tác tuyên truyền, thi đua - khen thưởng.
Tin, ảnh: N.Q
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới