Tin tức

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú Đông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng thu nhập bình quân đầu người lên 104 triệu đồng vào năm 2025

Thứ Tư, 03/06/2020 | 16:15

(BL-TĐ) Ngày 3/6/2020, Đảng bộ xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án của huyện về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, nên hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, có 7 chỉ tiêu vượt và 11 chỉ tiêu đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 64,5 triệu đồng, đạt 127% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú Đông khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: T.Đ

Là địa phương có làng nghề đan đác Mỹ I nổi tiếng của tỉnh, xã đang chỉ đạo phát huy hiệu quả cây trúc nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển lâu dài của lãng nghề, nâng cao đời sống nhân dân. Xã có đường Cầu Sập - Ba Đình - Quốc lộ 63 đi ngang dài 7 cây số. Vĩnh Phú Đông còn hưởng lợi từ hai tuyến đường quốc gia đi qua địa bàn là đường bộ và kênh xáng Quản lộ - Phụng Hiệp, tạo ra nhiều thuận lợi cho nhân dân, thương lái vận chuyển hàng hóa cũng như phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ. Bên cạnh cây lúa canh tác 3 vụ/năm, chính quyền xã đang phát động người dân có đất sản xuất ở hai bên đường bộ Quản lộ - Phụng Hiệp mở rộng mô hình “tự sản tự tiêu” thông qua xuống màu trên ruộng, như: dưa hấu, bắp, bí đỏ, đậu bắp,…. Trong đó, cây bắp được chọn làm chủ lực để xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm.

Từ cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí cao biểu quyết thông qua chỉ tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 lên 104,5 triệu đồng/người/năm; duy trì tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%; đến năm 2025 có 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế... và đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm đầu nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Hoàng Lil tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.