Phóng sự - Ký sự

Chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới

Hành trình 7 năm xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long: Thành tựu đáng tự hào

Thứ Sáu, 26/01/2018 | 16:12

Tết đến xuân về, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phước Long hân hoan đón chào năm mới trong niềm vui của huyện nông thôn mới (NTM). Thành tựu to lớn đó chính là kết quả của sự chung sức, chung lòng thi đua xây dựng NTM từ trong Đảng bộ đến quần chúng nhân dân. Nhân dịp Phước Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM, Báo Bạc Liêu trân trọng giới thiệu phóng sự ảnh về sự đổi thay kỳ diệu trên quê hương này.     

Ảnh 1, 2 và 3: Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy Bạc Liêu qua các thời kỳ đến thăm và chỉ đạo huyện Phước Long xây dựng NTM.

Ảnh 4: Đồng chí Đặng Tiến Út - Bí thư Huyện ủy Phước Long gặp gỡ nhà tài trợ đã đồng hành cùng huyện xây dựng cầu đường, góp phần cho Phước Long hoàn thành tiêu chí giao thông. 

Ảnh 5, 6 và 7: Giai đoạn 2011 - 2017, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện Phước Long đã xây dựng hoàn thành 491,6km tuyến lộ ngõ xóm, lộ liên ấp, liên xã; 222 cây cầu bê-tông cốt thép, đạt tỷ lệ 97,14%, cơ bản phủ kín hệ thống cầu, đường, nối liền tất cả tuyến lộ giao thông nông thôn trên toàn huyện. Thành tựu đó đã đưa Phước Long từ một huyện có hạ tầng giao thông thấp kém trở thành địa phương đi đầu trong tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn.  

Ảnh 8: Từ năm 2011 đến nay, huyện đã xây dựng bờ kè, kiên cố hóa kênh mương được 14km, nạo vét 125 kênh thủy lợi với chiều dài 410km; xây dựng 3.203 cống, bọng, nâng tỷ lệ kiên cố hóa cống, bọng đạt 70%. Huyện cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành 18 trạm bơm điện gắn với ô đê bao thủy lợi khép kín vùng ngọt ổn định. Từ đó, hệ thống thủy lợi các xã đã đồng bộ theo quy hoạch, đảm bảo 100% nhu cầu nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

Ảnh 9: Nhờ triển khai thực hiện tốt Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn huyện, đến nay tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn của người dân Phước Long đạt tỷ lệ 99,5%.

Ảnh 10: Trên địa bàn huyện Phước Long hiện có 44 trường học các cấp từ mầm non, mẫu giáo đến THPT. Trong đó, 36 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,82%.

Ảnh 11: 67/67 ấp trong toàn huyện có nhà văn hóa, khu thể thao được đầu tư trang thiết bị, có kết nối Internet, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, giải trí của người dân. (Trong ảnh: Lễ công nhận xã NTM tại khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Phú Tây).

Ảnh 12: Huyện có 7/7 xã được tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đến cuối năm 2017, số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn huyện đạt tỷ lệ 85,11%.

Ảnh 13: Cùng với 85 cánh đồng lớn, huyện còn chỉ đạo nông dân đa dạng hóa cây trồng - vật nuôi, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao như: lúa + cá, lúa + màu, lúa + tôm, tôm + cua + cá... trên địa bàn toàn huyện. Thu nhập bình quân mỗi mô hình đạt từ 100 - 300 triệu đồng/ha/năm.

T.Đ - M.Đ - P.T.C (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.