Xây dựng ô đê bao khép kín: Chủ động nguồn nước sản xuất và ngăn triều cường

Thứ Sáu, 23/11/2012 | 19:26

Gần đây, các địa phương đã đầu tư xây dựng ô đê bao thủy lợi khép kín để phòng chống ngập úng và chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất lúa. Ô đê bao cũng là một trong những giải pháp hiệu quả ngăn chặn triều cường dâng cao gây thiệt hại trong sản xuất.

Địa phương đi đầu trong việc xây dựng ô đê bao thủy lợi khép kín là huyện Phước Long. Toàn huyện có gần 100 ô đê bao thủy lợi, mỗi ô đê bao có diện tích từ 40 - 100ha. Để phát động phong trào này, trước đây, huyện đã đầu tư 145 máy bơm cho các trạm đê bao và thành lập các tổ bơm tát chống ngập úng cục bộ, lấy nước phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, ở những ấp như Mỹ Tây, Vĩnh Phú A, Vĩnh Phú B, Mỹ Hai (thuộc xã Vĩnh Phú Đông), các ô đê bao chỉ hoạt động hiệu quả vào vụ lúa hè thu và đông xuân, còn vụ thu đông thì nông dân không làm được do vùng này quá trũng. Mặt khác, các ô đê bao ở huyện Phước Long chủ yếu sử dụng máy bơm nên công suất còn hạn chế. Để phát huy hơn nữa hiệu quả, huyện đã đầu tư các trạm bơm điện ở các ô đê bao.

Nông dân ấp Nam Hưng (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) bơm nước chống ngập lúa do triều cường dâng cao. Ảnh: M.Đ

Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Huyện đã đầu tư 18 trạm bơm điện ở các ô đê bao có diện tích lớn. Đến nay, đã lắp đặt và đưa vào sử dụng trạm bơm ở 4 ô đê bao (gồm: xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú và Vĩnh Phú Tây). Ở các ô đê bao được đầu tư trạm bơm điện, nông dân hoàn toàn chủ động được nguồn nước, không sợ ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Huyện đang tiếp tục đầu tư lắp đặt trạm bơm điện ở các ô đê bao còn lại”.

Qua phát động của ngành chức năng, đến nay, nông dân trong tỉnh đã liên kết, hợp tác xây dựng gần 200 ô đê bao thủy lợi khép kín. Số ô đê bao trên không chỉ giúp nông dân chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu, mà còn giúp bà con bơm xổ nước, tránh ngập úng vào mùa mưa.

Toàn tỉnh có khoảng 86.000ha đất sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích canh tác hàng năm khoảng 160.000ha, sản xuất từ 2 - 3 vụ lúa/năm, song, phần lớn dựa vào nguồn nước mưa. Vì thế, để phòng ngừa thiếu nước ngọt, chủ động nguồn nước tưới tiêu, đối phó với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Sở NN&PTNT đề ra lộ trình phấn đấu đến năm 2015 là: đảm bảo 100% diện tích sản xuất nông nghiệp xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh thủy lợi - thủy nông nội đồng, ô đê bao khép kín.

Đánh giá về lợi ích ô đê bao, ông Phan Minh Quang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho rằng: “Qua các đợt triều cường dâng cao, các ô đê bao thủy lợi khép kín nằm ven sông vẫn không hề bị nước tràn vào. Bên cạnh đó, nông dân ở các ô đê bao chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và tiêu úng, xổ phèn rất hiệu quả. Vì vậy, các địa phương cần vận động nhân dân xây dựng ô đê bao”.

Hiện nay, Bạc Liêu có gần 200 ô đê bao thủy lợi khép kín, chi phí đầu tư bình quân mỗi ô từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Từ việc quan tâm xây dựng ô đê bao, Bạc Liêu đã tạo tiền đề tốt về hạ tầng thủy lợi để xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong thời gian tới.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.