Huyện Đông Hải: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

Thứ Sáu, 05/04/2024 | 14:49

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc quyết liệt cho năm tăng tốc - 2024, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên các thế mạnh về kinh tế trong quý 1/2024 tiếp tục tăng trưởng khá.

Diêm dân huyện Đông Hải thu hoạch muối.

PHÁT HUY THẾ MẠNH

Phát huy thế mạnh trong khai thác và nuôi trồng thủy sản (NTTS), tổng sản lượng khai thác và NTTS của huyện đạt hơn 33.610 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích NTTS đạt trên 39.513ha với sản lượng 17.433 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Còn ở lĩnh vực trồng trọt - chăn nuôi, với tổng diện tích sản xuất rau màu là 580ha, toàn huyện đã xuống giống 305ha, sản lượng thu hoạch đạt 2.289 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, hiện tổng đàn gia súc là 14.744 con, gia cầm là 818.690 con. Đặc biệt, thời tiết năm nay khá thuận lợi, nắng nóng kéo dài nên diêm dân đã tập trung sản xuất muối trên 1.306ha, sản lượng thu hoạch đạt trên 10.189 tấn.

Về công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển và tăng trưởng. Toàn huyện hiện có 746 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất hơn 585,3 tỷ đồng, đạt 25,79% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ. Đồng thời, hoạt động thương mại phát triển khá sôi động với 6.843 cơ sở sản xuất - kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa là hơn 4.406 tỷ đồng, đạt 25,24% so với kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ.

Có thể nói, trong quý 1/2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tiến độ thực hiện một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sản xuất nông nghiệp đạt khá, thương mại - dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần tập trung giải quyết. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý một cách triệt để; một số tuyến đường, cầu nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời do gặp khó khăn về vốn. Công tác giải phóng mặt bằng, vận động tham gia bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Gành Hào còn hạn chế…

Ngư dân vận chuyển thủy sản đánh bắt được sau chuyến ra khơi. Ảnh: T.A

ƯU TIÊN CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Với quyết tâm tăng trưởng cao, ưu tiên cho phát triển sản xuất và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong quý 2/2024, UBND huyện Đông Hải sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn thông báo cho các chủ phương tiện thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định và thường xuyên điều tra nắm sản lượng khai thác thủy sản, số lượng tàu thuyền hoạt động. Đồng thời, tiến hành rà soát phương tiện đóng mới, số phương tiện bán, hư hỏng và đánh giá hiệu quả một số nghề khai thác thủy sản. Hỗ trợ ngư dân tiếp cận nguồn vốn để đầu tư cải tạo nâng cấp, đóng mới tàu công suất lớn đủ khả năng đánh bắt xa bờ.

Tiếp tục tuyên truyền về ranh giới biển và vùng khai thác cho các tàu khai thác xa bờ. Tăng cường tập huấn kỹ thuật khai thác, đánh bắt và hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt việc bảo quản sản phẩm sau khai thác.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tổ chức tập huấn khuyến nông - khuyến ngư, cũng như nắm chắc tình hình sản xuất, cử cán bộ kỹ thuật giúp nông dân khắc phục diện tích sản xuất bị thiệt hại, nhất là mô hình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh. Kịp thời thông báo tình hình khí tượng thủy văn; hướng dẫn nông dân thả giống đúng thời vụ và kỹ thuật, khuyến cáo mua giống ở những cơ sở có uy tín và đã xét nghiệm. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất tôm giống, kinh doanh thuốc thú y, thủy sản đảm bảo nguồn tôm giống sạch bệnh phục vụ sản xuất.

Mặt khác, làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân về tác hại của việc ô nhiễm môi trường để nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ. Phổ biến lịch thời vụ sản xuất nông nghiệp và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Kết hợp với Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng hiện có.

Cùng với đó, theo dõi diện tích chuyển đổi nuôi Artemia và tình hình sản xuất muối vụ mùa 2023 - 2024. Thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình thời tiết trong thời gian sản xuất muối giúp diêm dân chủ động trong sản xuất, đặc biệt là vào mùa mưa. Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã (HTX), có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp đỡ các HTX khắc phục hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo mô hình HTX kiểu mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các điều kiện để Đông Hải đạt huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Tăng cường kiểm tra khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn và đẩy mạnh công tác thu gom rác thải, đặc biệt là địa bàn thị trấn Gành Hào, xã Điền Hải và khu vực đông dân cư. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh. Chăm sóc và trồng cây xanh trên các trục đường chính ở các xã, cơ quan, trường học. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, đôn đốc và xử lý nghiêm nợ thuế tồn đọng. Quan tâm phát triển, thành lập mới doanh nghiệp…

 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng

Trong quý 2/2024, huyện Đông Hải sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Bạc Liêu thực hiện Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu”, nhằm đầu tư các tuyến điện bức xúc và nâng cấp lưới điện 3 pha phục vụ nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình chuyển tiếp năm 2023 và triển khai thi công kịp thời các công trình, hạng mục theo kế hoạch năm 2024. Tập trung giải ngân và quyết toán hoàn thành 100% nguồn vốn giao thông nông thôn - xây dựng cơ bản năm 2023 của huyện. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng nâng cấp đê biển Đông - hệ thống cống qua đê và các dự án thu hút đầu tư. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương sớm triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Triển khai thi công nạo vét các kênh thủy lợi theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác làm giao thông nông thôn với phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã liền ấp, ấp liền ấp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và hướng đến huyện nông thôn mới.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.