HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với các huyện, thị về công tác phòng, chống hạn mặn

Thứ Tư, 24/02/2021 | 08:14

Chiều ngày 23/2, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gồm các đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành làm việc với TX. Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hồng Dân về công tác phòng, chống hạn mặn vùng Bắc Quốc lộ 1A.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc với các huyện, thị về công tác phòng, chống hạn mặn ở huyện Hồng Dân. Ảnh: M.Đ

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia, tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020 - 2021 ở khu vực Nam Bộ đến sớm, cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng sẽ ít gay gắt hơn mùa khô năm 2019 - 2020.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang còn 92.269ha thủy sản đang nuôi, 65.650ha lúa các loại, 1.184ha rau màu; riêng diện tích lúa đông xuân đã xuống giống được 48.249ha (vượt kế hoạch 520ha). Ngành Nông nghiệp đã điều tiết cung cấp đủ nước mặn để nuôi tôm ở vùng Nam Quốc lộ IA với độ mặn ở mức 22 - 240/00. Ở vùng chuyên lúa, lượng nước ngọt hiện còn rất dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tưới vụ lúa đông xuân đến cuối tháng 3/2021. Hiện nay, độ mặn tại ngã tư Ninh Quới ở mức 1,40/00, riêng tại cống Âu thuyền Ninh Quới có độ mặn 1,20/00...

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc điều tiết nước tại cống Giá Rai. Ảnh: M.Đ

Đại diện các huyện, thị cũng đã báo cáo công tác chủ động phòng, chống hạn mặn; đồng thời kiến nghị tỉnh đầu tư thi công các công trình đập, cống ngăn mặn kiên cố trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã biểu dương Sở NN&PTNT có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống hạn mặn thời gian qua; đồng thời ghi nhận tất cả các ý kiến, kiến nghị của các huyện, thị. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT kết hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư có quy hoạch chi tiết từng con đập, cống để ưu tiên đầu tư theo tiến độ. Các địa phương cần có phương án cụ thể để sản xuất hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống hạn mặn trong thời gian tới…

 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình lúa - tôm ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Ảnh: M.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cho rằng, các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống hạn mặn; nhất là ngành Nông nghiệp cần phải thường xuyên, chủ động kiểm tra hạn, mặn để tránh gây thiệt hại cho sản xuất. Cần quan tâm đảm bảo nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các địa phương quan tâm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia trong ứng phó hạn mặn. Về sản xuất lúa ST 24 trên đất nuôi tôm, ngành chức năng cần quan tâm công tác nhân rộng mô hình và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; phải tính toán đến việc sản xuất lúa giống ST 24, ST 25 tại địa phương. Về đầu tư các công trình phòng chống hạn mặn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Sở NN&PTNT cần tính toán cụ thể từng địa phương còn bao nhiêu cống tạm, đập tạm, nơi nào cấp bách làm trước, không cấp bách làm sau...

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra vận hành cống Âu thuyền Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Ảnh: M.Đ

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương đã đến kiểm tra thực tế tại cống Giá Rai, cống Vĩnh Phong; tham quan và nghe báo cáo tình hình đóng, mở cống Âu thuyền Ninh Quới; khảo sát khu vực sản xuất lúa trên đất tôm tại xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân).

M.Đ - C.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.