HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu làm việc với Tập đoàn FLC về tiến độ 3 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 05/08/2020 | 10:44

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC.

Sáng 5/8/2020, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã có buổi làm việc với Tập đoàn FLC về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Tập đoàn quan tâm, dự kiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC đã báo cáo tiến độ của 3 dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với dự án Khu du lịch sinh thái hỗn hợp với quy mô trên 400ha tại xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) hiện đã hoàn thành hồ sơ pháp lý về quy hoạch, chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng; đang thực hiện khâu đấu giá thì đang được gấp rút triển khai. Tập đoàn đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương về việc mở rộng tuyến đường bờ đê biển nhằm tăng cường tính kết nối và giao thông trong khu vực.

Đối với Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp Bạc Liêu với quy mô khoảng hơn 1ha tại Phường 1 (chợ Trần Huỳnh cũ) sẽ được xây dựng khu tổ hợp khoảng từ 19 - 25 tầng, trong đó có 5 tầng nhà ở, còn lại là tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ. Dự án gần như đã hoàn thành thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết; hiện vẫn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến Dự án sẽ khởi công tháng 2/2021.

Về Dự án Khu đô thị mới với quy mô khoảng 208ha tại Phường 5, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu), hiện đã hoàn thành các hồ sơ pháp lý gồm: quy hoạch phân khu, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đấu thầu. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Sau khi Tập đoàn FLC thông tin về các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã trực tiếp trao đổi, đưa ra một số giải pháp tháo gỡ những vướng mắc mà nhà đầu tư đề xuất về giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, thay đổi thiết kế… Đồng chí Dương Thành Trung mong rằng, Tập đoàn FLC với uy tín và năng lực của mình của mình sẽ giúp tỉnh có được những dự án đầu tư phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam đánh giá cao việc UBND tỉnh chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư; đồng thời cám ơn Tập đoàn FLC đã quan tâm đến Bạc Liêu và nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án vẫn còn chậm, mong rằng Tập đoàn tích cực phối hợp với tỉnh tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công các dự án nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI dự kiến tổ chức vào gần cuối tháng 10/2020. Lĩnh vực dịch vụ du lịch, vui chơi - giải trí là lĩnh vực Bạc Liêu đang thiếu và rất cần, vì vậy Phó Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Tập đoàn sớm hoàn thành các dự án đang đầu tư tại Bạc Liêu để góp phần thúc đẩy Bạc Liêu phát triển, thu hút đầu tư của địa phương.

Bà Hương Trần Kiều Dung -  Phó Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC (bìa trái) phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Đáp lời lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, cho biết: “Chúng tôi đã thật sự bị thu hút và ấn tượng từ sự mời gọi chân tình, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh trong quá trình nghiên cứu các dự án từ cuối năm 2018 đến nay. Bên cạnh việc đầu tư dự án tại các địa phương thì Tập đoàn cũng sẽ giúp các tỉnh quảng bá hình ảnh của địa phương trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút đầu tư, thu út khách du lịch trong và ngoài nước. Tập đoàn quyết tâm sớm hoàn thành các thủ tục để kịp khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái hỗn hợp với quy mô trên 400ha tại xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Tin, ảnh: Tuyết Thanh - Hữu Thọ

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.