HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm cấp trên cơ sở

Thứ Sáu, 05/06/2020 | 18:51

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy dự họp rút kinh nghiệm đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 5/6/2020, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cuộc họp rút kinh nghiệm với Tổ chỉ đạo đại hội điểm của Tỉnh ủy và Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Huyện ủy Hồng Dân. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Việt Thành - Phó Vụ Trưởng vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành 4 nội dung chính theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội thành công thứ nhất là về văn kiện cơ bản được chuẩn bị chu đáo, được đóng góp nhiều lần; bản tóm tắt văn kiện đã khái quát được những nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và cả chương trình hành động đã đề ra. Quá trình thảo luận văn kiện được dành nhiều thời gian. Thứ hai, về nhân sự, bao gồm cả nhân sự bầu BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đều đủ số lượng, đạt yêu cầu cơ cấu, đặc biệt là bầu trực tiếp Bí thư và 2 đồng chí Phó Bí thư tại đại hội đều đạt tỷ lệ trúng cử 100%.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm sau đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh nên việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân sẽ góp phần rất lớn vào quá trình tổ chức các đại hội tiếp theo. Nguyên nhân thành công của đại hội là do có sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự hỗ trợ quyết liệt của Tổ chỉ đạo 2399. Cùng với đó là các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH khóa XII của huyện Hồng Dân đã tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nhân sự, văn kiên cho đại hội. Đặc biệt là không chủ quan trong việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, Thường trực của Huyện ủy Hồng Dân khóa XII là rất cao. Đó còn là ý thức, tinh thần trách nhiệm của đại biểu dự đại hội đã góp phần cho đại hội thành công.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, BCH, Thường trực Huyện ủy Hồng Dân khóa XII đã góp phần rất là lớn trong việc tổ chức thành công đại hội. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra trong việc tổ chức đại hội còn một số hạn chế không phải lớn, nhưng các đơn vị sau cần rút kinh nghiệm. Trong đại hội bầu tỷ lệ nữ tham gia BCH chưa đạt. Bên cạnh đó, xoay quanh Nghị quyết đại hội, cần lưu ý đưa ý kiến chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Tỉnh ủy hay đóng góp của đại biểu vào Nghị quyết đại hội. Ban kiểm phiếu khi kiểm phiếu bầu BCH vẫn còn chậm, các đơn vị sau phân công nhiệm vụ Ban kiểm phiếu phải rõ ràng, có tập huấn cách kiểm phiếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với huyện Hồng Dân sửa tất cả các văn bản của đại hội thành bộ văn kiện mẫu gửi cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để Ban Tổ chức, văn phòng cấp ủy chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đơn vị mình. Để chuẩn bị tốt cho đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay từ bây giờ các huyện, thị, thành ủy một mặt chỉ đạo dứt điểm đại hội Đảng bộ cơ sở, một mặt chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại hội cấp trên cơ sở. Cần phải xem văn kiện chuẩn bị có chất lượng chưa, cần thêm, bớt hoặc bổ sung gì; về nhân sự cần triển khai chuẩn bị quy trình nhân sự tái cử và ứng cử mới cấp ủy. Đối với nhân sự chủ chốt, cần báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy trước khi thực hiện quy trình 5 bước. Trong quá trình chuẩn bị phải theo dõi nắm tình hình nhân sự, không được chủ quan, chú ý dư luận trong cán bộ, đảng viên, các bộ hưu trí đánh giá về vấn đề nhân sự chuẩn bị. Về thời gian tổ chức đại hội, đề nghị các Đảng bộ còn lại tổ chức trong hai ngày.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Trần Việt Thành - Phó Vụ Trưởng vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Đại hội đã thành công tốt đẹp, làm đại hội mẫu cho các đại hội còn lại. Cơ bản chương trình đại hội rất tốt, phù hợp. Tuy nhiên các ý kiến thảo luận tại đại hội đa số là ý kiến đóng góp báo cáo chính trị, nên có tham luận báo cáo góp ý dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII…

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ bảy từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI.

* Trước đó, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều 5/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên bế mạc.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới gồm 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Đặc biệt, Đại hội đã thống nhất cao 20 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2020 - 2025 đạt 10% - 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 95 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao; Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1, 5% (hằng năm sẽ xác định chỉ tiêu cụ thể)…

Tin, ảnh: Hoàng Lam - Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.