HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Họp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Thứ Hai, 14/10/2019 | 20:39

* Hội thảo chuyên đề về quản lý nuôi chim yến

(BL-MĐ) Chiều 14/10, UBND tỉnh tổ chức họp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Dự buổi họp mặt có ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; các huyện, thị, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp Bạc Liêu và gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại hội nghị.

Bạc Liêu có hơn 2.100 doanh nghiệp, trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực, ổn định sản xuất, đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đã từng bước tổ chức hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp và doanh nhân được tôn vinh là các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL…

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển bền vững nghề nuôi chim yến, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chế biến từ tổ yến. Hội nghị đã nghe các ý kiến của các ngành chức năng, các công ty yến nổi tiếng cả nước chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của các hộ trực tiếp nuôi yến…

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tặng hoa cho các diễn giả tham dự hội thảo phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng các doanh nghiệp có đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng của tỉnh nhà. Vì vậy, các ngành chức năng, các địa phương cần giúp các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Về vấn đề quản lý nuôi chim yến, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho rằng: Yến là sản phẩm đặc thù, có thể gọi là tài sản của quốc gia, đem lại nguồn giá trị rất lớn. Tuy nhiên trong quá trình nuôi, người dân cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ có các biện pháp cũng như ban hành văn bản điều chỉnh về việc dẫn dụ chim yến ở địa phương. Hy vọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh tìm kiếm hướng đi mới hiệu quả hơn; có những chiến lược mới mẻ và đột phá nhằm thúc đẩy thương mại kinh doanh nhà yến và các sản phẩm chế biến tổ yến, góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 10 bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.