HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh: Vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định của địa phương

Thứ Ba, 10/03/2020 | 08:54

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: C.K

(BL-CK) Chiều 9/3/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Báo cáo của ngành Y tế cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là sau ca bệnh thứ 17 được ghi nhận. Tính đến ngày 9/3/2020, toàn quốc đã ghi nhận 30 ca nhiễm bệnh COVID-19 (trong đó có 16 ca đã được chữa trị khỏi bệnh). Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. Tổng số người đến từ vùng dịch là 505 người; trong đó Hàn Quốc 39 người, Trung Quốc 83 người, Việt Nam về từ Hàn Quốc 186 người… Hiện số người đang được cách ly tại cộng đồng là 248 người; đã có 10 người Hàn Quốc được cách ly tập trung hết thời hạn 14 ngày, 12 người Việt Nam về từ Hàn Quốc hết thời hạn cách ly tập trung…

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương cũng đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị mình. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực hiện, nhất là kinh nghiệm triển khai, điều hành các khu cách ly…

Theo nhận định của ngành Y tế, hiện nay dịch COVID-19 đã xâm nhập vào Việt Nam và có khả năng bùng phát thành dịch lớn trong cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đề nghị các ngành, các cấp phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa; các cấp ủy đảng phải tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Các đồng chí bí thư các cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo, tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng với cả hệ thống chính trị. Chống dịch không được chủ quan, lơ là nhưng cũng không được hoang mang. Phải tuyên truyền cho người dân hiểu đúng tình hình, cung cấp đầy đủ thông tin, cách phòng, chống dịch bệnh, hiểu đúng, hiểu rõ trách nhiệm của mình… để người dân yên tâm. Nếu tổ chức, cá nhân nào làm không tốt, thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.K

Ban chỉ đạo các cấp phải có kế hoạch chi tiết, kịch bản cụ thể cho từng tình huống; vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lực lượng công an, truyền thông phải tích cực đấu tranh, xử lý những thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân. Điều tiên quyết trong phòng, chống dịch bệnh là phải phát hiện sớm mầm bệnh, nguồn lây để xử lý kịp thời, triệt để. Đề nghị công an tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Một khi xảy ra tình huống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phải xử lý triệt để, không lúng túng, kiên quyết thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ trong công tác cách ly bắt buộc, khai báo y tế…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho rằng với tình hình hiện nay thì mỗi cấp, mỗi ngành phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phải phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phải lấy người dân làm chủ thể tuyên truyền. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, từng cá nhân phải thật sự nghiêm túc với công việc được giao, phải hết mình vì dân… Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tỉnh sẽ làm hết sức mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định của địa phương”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.