HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Đại hội điểm 3 đảng bộ cơ sở rất thành công

Thứ Ba, 25/02/2020 | 09:20

* Đại hội điểm 8 đảng bộ còn lại kết thúc trước 20/3

(BL-NQ) Chiều 24/2, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ cơ sở Tham mưu (Công an tỉnh) lần thứ IX kết thúc, Tỉnh ủy họp rút kinh nghiệm đại hội điểm 3 đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo tất các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi họp rút kinh nghiệm. 

Theo đó, từ 17 - 24/2, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở đối với 3 đảng bộ, gồm: xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) và Đảng bộ Tham mưu (Công an tỉnh) bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) không bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá đại hội điểm ở 3 đảng bộ cơ sở rất thành công. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc và Ban chấp hành đương nhiệm đã tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình ra đại hội.

Công tác nhân sự được cấp ủy lãnh đạo chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, các quy định của cấp trên. Từ đó, kết quả bầu cử Ban chấp hành khóa mới, Ban thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đều đúng quy định; đảm bảo cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ và tất cả đều trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt cao, nhất là cán bộ chủ chốt có tỷ lệ trúng cử đều trên 95%, có nơi bí thư đạt 100%.

Công tác bầu cử tại đại hội, việc điều hành đại hội và các điều kiện phục vụ đại hội đều tiến hành nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn.

Tất cả các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều tham dự cuộc họp. Ảnh: N.Q

Sau buổi họp rút kinh nghiệm này, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy cấp huyện và tương đương khẩn trương chỉ đạo chỉnh sửa văn kiện cho có chất lượng và rà soát việc chuẩn bị nhân sự chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, quy định và phải tiến hành tổ chức thành công đại hội 8 đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo còn lại xong trước 20/3/2020. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội tất cả đảng bộ cơ sở còn lại.

Tám đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo còn lại, gồm: Đảng bộ Đồn biên phòng Gành Hào (Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh), Đảng bộ Hậu cần (Đảng ủy Quân sự tỉnh), Đảng bộ xã Hưng Thành (Huyện ủy Vĩnh Lợi), Đảng bộ xã Tân Thạnh (Thị ủy Giá Rai), Đảng bộ xã Ninh Quới (Huyện ủy Hồng Dân), Đảng bộ xã Hưng Phú (Huyện ủy Phước Long), Đảng bộ phường 3 (Thành ủy Bạc Liêu) và Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.