HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu thăm, viếng các địa chỉ đỏ trong nước

Thứ Tư, 28/08/2019 | 14:28

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu đến thăm nhà Bác Hồ ở làng Sen (quê nội Bác Hồ), làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm ngày mất của Người, trong 2 ngày 24 và 25/8/2019, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, viếng các địa chỉ đỏ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng mộ, dâng hương, dâng tràng hoa kính viếng cố Tổng Bí Thư Trần Phú  (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, đoàn đã đến thăm nhà Bác Hồ ở làng Sen (quê nội Bác Hồ), làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ) thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Viếng mộ, dâng hương, dâng tràng hoa tại mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Viếng mộ, dâng hương, dâng tràng hoa kính viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hoạt động của đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng phần mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng, liệt sĩ; Viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9; Viếng phần mộ của 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc (nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Viếng mộ tập thể 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn trong Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)…

Tin, ảnh: Trần Vĩ

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.