Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết 42 và 68 của Chính phủ: Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thứ Sáu, 16/09/2022 | 16:46

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng chưa từng có, gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, người lao động. Chính vì vậy, hàng loạt chính sách thiết thực hỗ trợ người dân được Chính phủ ban hành thông qua Nghị quyết 42, Nghị quyết 68 nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động(NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch. Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh mới đây, với sự nỗ lực và quan tâm đến Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thì hầu hết cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng triển khai đầy đủ, đồng bộ và đúng quy định các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, góp phần chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống của NLĐ, giúp NSDLĐ phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Lợi về tình hình thực hiện Nghị quyết 42, Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: T.T

CƠ BẢN HOÀN THÀNH VIỆC HỖ TRỢ

Trong quá trình giám sát trực tiếp ở 7 huyện, thị xã, thành phố, một số phường, xã và ngành chức năng, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hầu hết các địa phương, đơn vị đều đã tổ chức triển khai, tuyên truyền nhằm giải quyết kịp thời các chế độ cho NLĐ và NSDLĐ theo quy định. Các địa phương đã triển khai đồng bộ tới cơ sở và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là lãnh đạo cấp huyện đã trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, khóm, ấp phụ trách. Đơn cử như huyện Đông Hải đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết, công bố, công khai danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện đã góp phần giúp các địa phương cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ, kịp thời gỡ khó cho NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, tổng nguồn kinh phí hỗ trợ người dân theo tinh thần Nghị quyết 42 và 68 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh là trên 492 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 586 doanh nghiệp, đơn vị với số tiền trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ trên 4.600 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ trên 37.630 người điều trị COVID-19, cách ly y tế, hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi với số tiền trên 42,5 tỷ đồng…

HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH NHÂN VĂN

Mặc dù quá trình thực hiện các chính sách của Chính phủ gặp nhiều khó khăn do các địa phương phải thực hiện nhiều đợt giãn cách, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, công tác thẩm tra, soát xét hồ sơ nhận hỗ trợ được hoàn thành trong thời gian ngắn. Đặc biệt, đối với những trường hợp khiếu kiện, các địa phương đã kịp thời tuyên truyền, giải thích cho người dân rất cặn kẽ để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Hoặc đây là chính sách được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ nên cũng đã xảy ra tình trạng trùng lắp, bỏ sót hoặc không đúng đối tượng. Đối với sai sót này, cấp ủy huyện cũng đã chỉ đạo địa phương nhận lỗi với người dân. Bên cạnh đó, việc xác lập hồ sơ cho NLĐ ngoài tỉnh gặp khó khăn (phải có giấy xác nhận nơi làm việc của NLĐ hoặc nơi tạm trú thuộc địa bàn phong tỏa, nhóm lao động tự do cần có xác nhận chưa được giải quyết hỗ trợ tại nơi tạm trú…), từ đó chưa giải quyết hỗ trợ kịp thời, phát sinh tình trạng thắc mắc, yêu cầu. Nhưng khi được nghe cán bộ giải thích cặn kẽ, chân thành thì hầu hết người dân đều vui vẻ, cảm thông.

Phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Bùi Tấn Bảy nhấn mạnh: Các chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, thật sự “thấm” vào cuộc sống. Không chỉ giải quyết khó khăn cấp bách cho người dân mà qua đó, người dân thấy rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, của Nhà nước và tự thấy được trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, tỉnh nhà chống dịch, vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Do đó, thời gian tới, các địa phương, ngành chức năng cần khẩn trương hoàn tất việc chi trả cho một số trường hợp đặc biệt do vướng thủ tục, hồ sơ; tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người yếu thế vẫn bị ảnh hưởng bởi “hậu COVID-19”…

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.