Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đổi mới công tác dân vận: Hướng mạnh về cơ sở, đến gần dân hơn

Thứ Tư, 04/01/2023 | 17:36

Luôn nỗ lực đổi mới trong công tác dân vận và làm theo lời Bác: “Cốt lõi nhất của công tác dân vận cần hướng vào tuyên truyền, động viên nhằm phát huy các nguồn lực trong Nhân dân”, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở, đưa cán bộ, đảng viên đến gần dân hơn” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Tỉnh đoàn thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” nhằm hưởng ứng Năm Dân vận khéo cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: T.T

GẦN DÂN, SÁT CƠ SỞ

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng đã chú trọng đổi mới phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các cấp, các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác dân vận đã tăng cường vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế...

Đơn cử như thực hiện Năm Dân vận khéo cấp tỉnh vào ngày 15/10 hàng năm, tỉnh tiến hành chọn một xã khó khăn, dồn sức hỗ trợ địa phương đó hoàn thành mục tiêu đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Cụ thể, năm 2021 - 2022, tỉnh đã chọn Minh Diệu (huyện Hòa Bình) để hỗ trợ xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh tuyên truyền, củng cố hệ thống chính trị, tỉnh cũng đã phân công các sở, ngành tỉnh, vận động doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký thực hiện trên 100 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 36 tỷ đồng như: xây dựng 7 tuyến đường giao thông nông thôn, 8 cây cầu, 76 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng 141 suất học bổng và 63 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tương tự, cấp huyện, các địa phương cũng chọn ngày 15 hàng tháng, chọn một xã hoặc một ấp nhằm dồn sức thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu cấp thiết của địa phương đó. Điều quan trọng là, những người dân tại địa bàn dân cư được chọn thực hiện Dân vận khéo hết sức phấn khởi, ai có của góp của, hoặc góp công để chung tay thực hiện các công trình nhằm thay đổi diện mạo địa phương ngày càng khang trang, phát triển hơn.

LAN TỎA NHỮNG MÔ HÌNH VÌ DÂN

Có thể khẳng định, thời gian qua nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận của các cấp ủy đảng, địa phương đã thật sự lan tỏa, nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng của Nhân dân. Bởi hầu hết các hoạt động đều hướng đến người dân, đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc khó khăn. Tiêu biểu như vận động xây dựng quỹ hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình ở TX. Giá Rai, TP. Bạc Liêu; vận động Nhân dân làm giao thông nông thôn, làm bờ kè chống sạt lở ở huyện Phước Long, huyện Đông Hải; vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc ở các huyện, thị xã, thành phố…

Ngoài ra, mỗi năm các địa phương cũng đều tổ chức chương trình tết Quân dân. Đây là chương trình được phối hợp giữa lực lượng vũ trang và đoàn thể địa phương nhằm giúp Nhân dân phát quang lộ làng, xây nhà tình nghĩa, xây cầu, nâng cấp đường, tặng quà tết… Các hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần để mọi người dân đều được đón một năm mới đầm ấm, an vui mà còn tạo sự gắn bó hơn giữa chính quyền và Nhân dân, vun đắp thêm tình quân - dân.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.