Du lịch
Huyện Hồng Dân: Phát triển du lịch sinh thái và lịch sử - văn hóa
Thời gian qua, huyện Hồng Dân luôn quan tâm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa (LS-VH) và du lịch tâm linh. Qua đó, làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
![]() |
Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu - di tích LS-VH cấp quốc gia. Ảnh: M.N |
Thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều chuyến khảo sát thực tế các làng nghề và một số điểm du lịch trên địa bàn huyện nhằm nghiên cứu, xây dựng sản phẩm và thành lập tua du lịch sinh thái miệt vườn sông nước, làng nghề truyền thống.
Hồng Dân đang quan tâm xây dựng, phát triển và quảng bá du lịch LS-VH gắn với du lịch sinh thái với những tua, tuyến như: Làng hoa và cây ăn quả, làng nghề ở xã Ninh Hòa và thị trấn Ngan Dừa; tuyến du lịch sinh thái từ Ngan Dừa - Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc A - Vàm Chắc Băng. Trong đó, Vĩnh Lộc là điểm dừng chân lý tưởng với những cánh đồng tôm, lúa mênh mông. Ngoài ra, huyện Hồng Dân còn có nhiều chùa Khmer, nhà thờ, chùa chiền, thánh thất, góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa tâm linh của người dân và du khách.
Hiện nay, huyện Hồng Dân tăng cường quản lý và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, LS-VH và du lịch tâm linh để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung vào công tác quảng bá một số địa danh để tranh thủ thương hiệu, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch ở địa phương.
Tùng Lâm
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thi công tuyến cao tốc
- Trung đoàn 894 tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023
- Bạc Liêu: Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng vào tốp 20 cả nước
- Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu: Quan tâm hơn về việc làm cho lao động sau đại dịch COVID-19
- Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử