Du lịch

Du lịch xanh ở Phong Điền

Thứ Hai, 19/01/2015 | 08:31

Huyện Phong Điền cách TP. Cần Thơ khoảng 15km. Một khoảng cách không xa đã đưa du khách thoát ly cái ồn ào, náo nhiệt để tìm về với miệt vườn thôn dã, được đắm mình trong bầu không khí thanh tịnh, khoáng đạt. Đó cũng là lợi thế đã được Phong Điền phát huy để phát triển vành đai xanh trở thành đặc khu du lịch vườn thú vị của Cần Thơ. Một mô hình du lịch rất thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế…

Chiếc xuồng máy đưa chúng tôi tham quan những dải đất bồi do dòng kênh xáng Xà No bồi tụ thành. Phù sa màu mỡ đã vun đắp cho Phong Điền những vườn cây trái sum sê và thơ mộng như tranh vẽ. Mùa này là mùa của vú sữa. Những gốc vú sữa già có tuổi thọ trên 50 năm vẫn cho trái trĩu cành. Nhiều chủng loại, nhưng ngon hơn cả là vú sữa Lò Rèn, vỏ mỏng, màu ngà, ngọt cơm… 20.000 đồng/kg không rẻ hơn so với giá mua ở chợ, song người ta vẫn chuộng mua bởi vị ngon đặc biệt của loại vú sữa này…

Khách du lịch tham quan vườn du lịch sinh thái Phong Điền. Ảnh: C.T

Chúng tôi dừng chân ở vườn du lịch sinh thái Vũ Bình (ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa). Trên 10 công đất vườn đó, chúng tôi thấy người dân rất biết cách phát huy tiềm năng du lịch xanh. Họ không để trống một tấc đất nào! Ngoài vú sữa, măng cụt, mít, đu đủ trồng xen nhau trên đất vườn, những mương liếp xung quanh còn được tận dụng để trồng bầu hồ lô, đặc biệt họ chế tác trái bầu hồ lô thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm; ngoài ra, nối những bờ liếp là hình ảnh cầu khỉ được tái hiện hết sức dân dã… Đặc biệt, người dân còn biết dùng phương án “lấy rau thơm lấn dần cỏ dại”, không để đất trống. Đó là những mẫu đất nhỏ được trồng đủ các loại rau như rau the, rau răm, diếp cá, húng lủi… Hoàn toàn là rau sạch, rất được du khách quốc tế ưa thích và an tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi đến với du lịch vườn của Phong Điền… Những chòi lá ẩn núp sau vườn cây là điểm nghỉ ngơi, dừng chân thưởng thức các dịch vụ ẩm thực, chỉ với bình quân 70.000 đồng/người, du khách sẽ được bao ăn no nê và ngon lành với thực đơn là những món ăn đậm chất miền Tây sông nước…

Chúng tôi ấn tượng với cách làm du lịch của người dân Phong Điền. Không có mối quan hệ chủ vườn, nhưng đến đó khách du lịch vẫn có cảm giác như mình là người thân quen, trở về quê thăm thú miệt vườn. Thái độ thân thiện, hiếu khách và thiệt tình của người dân ở đây cho chúng tôi một cảm giác thật gần gũi. Từ người lái chiếc xuồng máy cho đến ông chủ vườn du lịch sinh thái Vũ Bình, ai cũng giữ nguyên chất một người dân quê nhưng lại rất chuyên nghiệp khi thuyết minh với chúng tôi về khu du lịch xanh của Phong Điền. Vườn du lịch sinh thái Vũ Bình chiếm khoảng 1ha đất trong tổng diện tích hơn 6.000ha đất vườn của Phong Điền với những đặc sản cây ăn trái nổi tiếng như vú sữa Lò Rèn, nhãn da bò, dâu Hạ Châu, sầu riêng cơm vàng hạt lép, măng cụt, cam mật… Đó là những nhà vườn liên kết với nhau để làm du lịch, không có sự “cát cứ” lãnh địa vườn nào ở nơi này. Người dân sở hữu những mảnh vườn kề cận đều đối đãi với nhau bằng tình hàng xóm và một thái độ hợp tác chặt chẽ. Những lợi thế về điều kiện tự nhiên lại kết hợp với phong thái làm du lịch có sự liên kết chặt chẽ của người dân, những con người toát lên bản chất thân thiện, thật thà, chất phác dễ chiếm cảm tình du khách… đã khiến cho Phong Điền phát triển thế mạnh mô hình du lịch cộng đồng, du lịch homestay - du khách có thể đến đó, hòa mình vào cuộc sống dân dã, ở lại với người dân nơi này để tìm hiểu về văn hóa, nếp sống để yêu hơn vùng đất, con người nơi đây. Và có yêu, người ta mới lại tìm về…

Được biết, hiện Phong Điền có 18 điểm du lịch, chiếm nửa trong đó là các khu du lịch sinh thái, mô hình homestay, có thể điển hình như vườn trái cây Hoàng Anh (xã Mỹ Khánh), vườn du lịch sinh thái Vũ Bình (xã Nhơn Nghĩa), Mỹ Thuận Homestay (xã Mỹ Khánh), vườn trái cây Vàm Xáng… Với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch có trách nhiệm (bảo vệ vành đai xanh, bảo vệ môi trường bền vững), Phong Điền hiện là 1 trong 3 địa phương (cùng với An Giang, Kiên Giang) ở khu vực ĐBSCL được dự án EU (dự án phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ) hỗ trợ phát triển du lịch.

Mô hình du lịch vườn sinh thái ở Phong Điền đang là điểm đến của nhiều du khách quốc tế. Đó cũng là mô hình du lịch tiêu biểu của xứ sở “gạo trắng nước trong” đáng để các tỉnh bạn học hỏi cung cách làm du lịch tận dụng, khai thác hiệu quả kết hợp gìn giữ, bảo vệ những lợi thế thiên nhiên ban tặng, đồng thời không thể thiếu là văn hóa làm du lịch đã thẩm thấu trong người dân.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.