Du lịch

Du lịch Bạc Liêu: phác họa hướng đi mới

Thứ Tư, 29/05/2019 | 15:20

“Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch mà vẫn kế thừa và tôn vinh bản sắc dân tộc, giữ gìn môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa?”. Câu trả lời là: “Trước hết vẫn là lòng hiếu khách, cùng với khách phải được bảo vệ an toàn, an ninh đến tính mạng, thân thể, tài sản cho một cuộc hành trình”.

>> Bài 1: Du lịch Bạc Liêu hướng tới là một trụ cột kinh tế - xã hội

Bài 2: Điểm đến an toàn cho du khách

Du lịch đang tạo nên sinh kế mới cho tỉnh nhà. Để ngành Du lịch tiếp tục phát triển theo đúng định hướng của Tỉnh ủy, cần thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có công tác đảm bảo an ninh hoạt động du lịch và an toàn cho du khách. Có như vậy, Bạc Liêu mới trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn của người phương xa.

Trong bài viết trước có đề cập đến Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển du lịch Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Để hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu này, tỉnh xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó giải pháp cuối là tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về du lịch bao hàm cả việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội liên quan đến ngành Du lịch.

Khách hành hương tham quan, chiêm bái chùa Giác Hoa (chùa Cô Hai Ngó, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.Q

Nhân dân cùng chính quyền giữ gìn trật tự

Trước đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 56/KH-UBND, ngày 11/11/2013 về “tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch” và Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 11/9/2015 về “tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn”.

Theo Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo nêu trên, các lực lượng có liên quan nắm chặt tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở các khu, điểm du lịch, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và du khách thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại tại địa phương.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đảm bảo ANTT, chính quyền các địa phương còn chủ động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các điểm du lịch trọng điểm, như: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Vĩnh Lợi), khu Quán âm Phật đài, khu du lịch Nhà Mát (TP. Bạc Liêu)… Đến nay, đã xây dựng được 263 mô hình tổ chức quần chúng với khoảng 1.500 thành viên, góp phần làm giảm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở các tuyến, khu, điểm du lịch. Tại xứ đạo Tắc Sậy, 10 tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT quản lý 185 hộ và xung quanh khu vực Thánh đường Công giáo. Làm cho giáo dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tham gia công tác phòng chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo và kính Chúa, yêu nước”.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được chính quyền và cơ sở kinh doanh du lịch chú trọng. Cách nay nửa tháng, Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu (khách sạn đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn 3 sao vào năm 2000) thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh đánh giá lực lượng tại chỗ thực hiện đúng quy trình xử lý sự cố cháy, nổ, sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy và phối hợp tốt với cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp để cứu nạn an toàn cho nạn nhân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại, duy trì đội chữa cháy 20 người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Tính đến nay, tại các khu, điểm du lịch và các nhà hàng, khách sạn đang duy trì 48 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát đảm bảo trật tự cho Giải đua ghe Ngo diễn ra tại huyện Phước Long - một sự kiện văn hóa thu hút hàng ngàn người thưởng lãm.

Xây dựng thành phố bình yên, an toàn

Hầu hết các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch của tỉnh đều tập trung ở TP. Bạc Liêu. Toàn thành phố có 110 cơ sở lưu trú, gồm 25 khách sạn (3 sao: 3 cơ sở), 37 nhà nghỉ, 48 nhà trọ, với hơn 2.000 phòng, phục vụ trên 3.000 khách lưu trú. Tương tự, 7/8 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL của tỉnh nhà cũng nằm trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Vì vậy, hoạt động du lịch của TP. Bạc Liêu phản ánh bộ mặt ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh. Từ đó, Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) phấn đấu phát triển TP. Bạc Liêu thành thành phố du lịch.

Để cụ thể hóa mục tiêu chung này, ngày 4/5/2016, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu ra Chỉ thị 03-CT/TU về “Xây dựng TP. Bạc Liêu an toàn về an ANTT”. Chỉ thị thể hiện quan điểm việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là trách nhiệm và phải được thực hiện từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học. Qua thời gian thực hiện, ông Phan Như Nguyện - Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu đánh giá công tác này “từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho việc xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành thành phố bình yên, thành phố an toàn về ANTT”.

Khi thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh “về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch”, địa phương này có những cách làm sáng tạo. Thành phố quan tâm đến lợi ích của các bên trong khai thác và phát triển các điểm du lịch trên địa bàn để khắc phục tình trạng buôn bán mất trật tự, ăn xin, chèo kéo, nói thách giá với du khách tại các di tích, khu, điểm du lịch. Mới đây, UBND thành phố ban hành quy chế quản lý, khai thác Quảng trường Hùng Vương trên lĩnh vực ANTT; hoạt động văn hóa - nghệ thuật…

Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền lập và dán biểu trưng Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT cho 150 chiếc xe thuộc 5 hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho biết từ khi ra mắt vào tháng 7/2017, mô hình này đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của tài xế, vận chuyển đúng giá cước, ứng xử hòa nhã, lịch thiệp với khách hàng.

Nguyễn Quốc

Đáp ứng điều kiện về ANTT, an toàn xã hội là một trong những điều kiện để được công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh, khu du lịch quốc gia.

(Chương IV, Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.