Xây dựng Hội Nông dân là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân

Thứ Sáu, 10/02/2023 | 15:46

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xác định, năm 2023 sẽ xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân.

Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: các phong trào do Hội Nông dân tỉnh phát động năm qua thiết thực hơn, có hiệu quả và gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi.

Trong năm 2022, toàn tỉnh có gần 39.600 hộ được công nhận nông dân SX-KD giỏi và có hơn 68.100 hộ nông dân SX-KD giỏi đăng ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nông dân cũng đã nắm bắt và ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chọn cây, con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, xuống giống đúng lịch thời vụ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Hội viên, nông dân còn tích cực đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tính đến nay Bạc Liêu có 108 sản phẩm OCOP, tiêu biểu như: muối tiêu Bạc Liêu, yến sào Minh Quang, mắm tôm thẻ Cô Út…

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân thiết thực, đó là tư vấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tập huấn kỹ năng sử dụng máy vi tính, Internet, điện thoại thông minh, giúp nông dân xây dựng thương hiệu, quảng bá, giao thương sản phẩm… Các hoạt động này bước đầu đã giúp nâng cao nhận thức và đưa nông dân đến gần hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Ảnh: N.Q

Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp

Những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ được các cấp Hội Nông dân phát huy trong năm cuối của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: trong năm nay, Ban Chấp hành Hội xác định xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu kết nạp 6.000 hội viên mới, đồng thời mạnh dạn đưa ra khỏi tổ chức Hội những hội viên không đáp ứng tiêu chuẩn. Phát động phong trào Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Khuyến khích nông dân tìm hiểu và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, sản xuất theo chuỗi liên kết. Xây dựng mô hình sản xuất 4.0 mang lại hiệu quả kinh tế cao, SX-KD nông sản an toàn, quan tâm xây dựng thương hiệu thế mạnh của tỉnh. Tham gia OCOP, hỗ trợ gắn mã phản hồi nhanh (QR) cho nông sản để từng bước góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, trong năm nay sẽ diễn ra Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Do đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, cấp cơ sở sẽ tổ chức đại hội dứt điểm trong quý 1, đại hội điểm cấp huyện tại TX. Giá Rai vào đầu tháng 4 và đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý 2. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng văn kiện có chất lượng, phần phương hướng, nhiệm vụ phải cụ thể, sát tình hình, bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Hội và có tính khả thi cao. Về nhân sự, chú ý trẻ hóa Ban Chấp hành khóa mới, song phải nâng cao về chất lượng, tăng cường tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số...

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.