Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ TX. Giá Rai lần thứ XII

Thứ Tư, 22/08/2018 | 16:03

(BL-TT) Ngày 21/8/2018, Thị ủy Giá Rai tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề, 16 chương trình, 72 kế hoạch, 5 chỉ thị và 7 nghị quyết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cùng sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã giúp địa phương cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu đã vượt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Chấp hành đã thực hiện kiểm tra, giám sát 107 cuộc ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ thành lập 2 tổ công tác do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm tổ trưởng kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.... Đặc biệt kinh tế địa phương tiếp tục đạt mức tăng trưởng nhanh và ổn định (GRDP đạt 72,6% so với chỉ tiêu nghị quyết, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,04%). Thị ủy xác định nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung đầu tư nhiều công trình như: xây dựng 136 công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng, công trình phân ranh mặn ngọt... Từ đó đã nâng tổng sản lượng lương thực đạt 58,5% chỉ tiêu nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã đã huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nhiều nguồn vốn với tổng kinh phí 316 tỷ 956 triệu đồng. Kết quả, đến nay thị xã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Phong Thạnh Tây), phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.T

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ và nhân dân thị xã nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ cho thấy địa phương đã biết phát huy lợi thế từ ngành tôm, từ đó dẫn đến kết quả tăng trưởng kinh tế tính đến thời điểm này là khá cao. Ấn tượng nhất là lĩnh vực xuất khẩu tăng dần qua từng năm, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của thị xã chiếm 4/5 của cả tỉnh với 24 triệu USD; kinh tế chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng đô thị… đều có những bước chuyển biến tốt. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được giữ vững và có nhiều cách làm hay, sâu sát, điển hình như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cũng đánh giá cao chất lượng hội nghị sơ kết sau một ngày làm việc tích cực và trách nhiệm của Ban Chấp hành và toàn thể đại biểu tham dự thông qua 11 phát biểu tham luận. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý hội nghị cần rút kinh nghiệm, đặt ra những vấn đề trọng tâm để các đại biểu tập trung thảo luận dân chủ và thể hiện tinh thần đồng nhất của một tập thể. Đặc biệt, sau hội nghị này TX. Giá Rai cần xây dựng giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm thực hiện kỳ được Nghị quyết 05 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đặt ra cho địa phương về “Xây dựng thị xã Giá Rai xanh - sạch - đẹp, văn minh và là đô thị vệ tinh về kinh tế, thương mại của tỉnh”. Địa phương cũng cần lưu ý việc xây dựng lộ trình cụ thể, mỗi mục tiêu, nhiệm vụ thì đặt ra một mốc thời gian hoàn thành tuần tự, chứ không nên dồn tất cả vào mốc đến năm 2020. Và quan trọng nhất vẫn là việc giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh với phương châm con người là trung tâm của sự phát triển, tạo được động lực, khát vọng phát triển từ Đảng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng cho được tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ, Ban Chấp hành…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.