Chủ động hợp tác, kết nối, mời gọi ngoại lực

Thứ Sáu, 21/02/2020 | 16:29

Xác định năm 2020 là năm quyết định của cả nhiệm kỳ (2015 - 2020), ngay từ đầu năm cả hệ thống chính trị đã khẩn trương, đoàn kết nhất trí cao cho chặng đường về đích: hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ, đưa Bạc Liêu vào tốp khá trong khu vực. Một trong những giải pháp mà tỉnh ưu tiên làm ngay chính là sự chủ động trong hợp tác với các tỉnh bạn, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp (DN) và mời gọi những nhà đầu tư (NĐT) tiềm năng cùng Bạc Liêu đồng hành trên con đường phát triển nhanh và bền vững…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tặng quà cho Tập đoàn Việt - Úc tại buổi gặp mặt đầu năm 2020. Ảnh: M.Đ

Thiện chí từ lãnh đạo tỉnh

Để các NĐT, DN ngoài tỉnh sớm tiếp cận những cơ hội từ việc đầu tư ở Bạc Liêu, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức những buổi gặp gỡ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã mang đến cho các NĐT, DN một thông điệp: Tất cả các NĐT đến Bạc Liêu đều luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cũng như hài lòng với những chính sách ưu đãi, sự hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất cho NĐT, DN.

Quả thật, sự thiện chí của Bạc Liêu thông qua hành động đến tận nơi để chia sẻ những thông tin về chính sách, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh… đã tạo ấn tượng đẹp cho NĐT, DN. Chính vì thế, trong không khí thân mật ở buổi họp mặt nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, các NĐT, DN đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua. Từ đó giải quyết kịp thời những vướng mắc, góp phần cho nhiều dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng với cam kết giữa NĐT với tỉnh. Đồng thời, các NĐT, DN cũng mạnh dạn đề xuất, kiến nghị đến tỉnh một số vấn đề cần sớm được tháo gỡ như: công tác lập quy hoạch, bổ sung quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng; nhất là sớm hoàn thành thủ tục các dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời…

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị trên và đề nghị ngành chức năng sớm bắt tay tháo gỡ những vướng mắc, chủ động báo cáo nhanh để UBND tỉnh kịp thời xử lý. Đồng thời, cam kết sẽ làm hết trách nhiệm để các NĐT thật sự hài lòng khi đến với tỉnh.

Tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm

Song song với chủ trương kêu gọi sự “trợ lực” từ các NĐT, DN, Bạc Liêu tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động hợp tác, giữ vững mối quan hệ đã được thiết lập như: liên kết phát triển bền vững vùng bán đảo Cà Mau với tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang; mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Cần Thơ trên các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, thương mại, kinh tế biển, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Rõ ràng, sự phát triển của mỗi địa phương hiện nay không thể tách rời sự phát triển và kết nối liên tỉnh, liên vùng, do đó, sự hợp tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cần phải tiếp tục để mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa. Đây cũng chính là mục đích của chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Tỉnh ủy Bạc Liêu tại tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang mới đây. Bạc Liêu không chỉ chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh địa phương đang được phát huy cũng như cần thu hút đầu tư mà lãnh đạo tỉnh và các cán bộ chủ chốt của Bạc Liêu còn có dịp học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiệu quả của tỉnh Hậu Giang; hay lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, lĩnh vực du lịch và xúc tiến đầu tư khá ấn tượng của Tây Ninh.

Khởi động năm mới bằng những kịch bản tăng trưởng của từng cấp, từng ngành, từng địa phương nhằm thực hiện cho kỳ được khát vọng tỉnh khá trong khu vực, bên cạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì còn cần có sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng các NĐT, DN. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương mong rằng: Năm 2020, các NĐT, DN tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh không chỉ thực hiện thành công các dự án mà còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh sẽ luôn giữ đúng những cam kết bằng hành động thực tế, luôn xem sự phát triển của các DN cũng chính là sự phát triển của tỉnh.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.