Bộ đội Cụ Hồ

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Thứ Năm, 24/09/2015 | 16:06

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, hoạt động thi đua của Khối lực lượng vũ trang diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, từ khi mở rộng thành Khối thi đua Nội chính (Khối thi đua số 1), phong trào thi đua càng trở nên đa dạng, gắn kết với nhau tạo thêm nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc.

Thi đua QUYẾT THẮNG

Hưởng ứng các phong trào thi đua Khối Nội chính, từ đầu năm 2015, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, việc học tập chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ CHQS tỉnh tổ chức nghiêm túc, quân số đạt gần 90%, hơn 80% đạt khá, giỏi. Công tác giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm thứ nhất, thứ hai đạt 100%, kiểm tra có 81% đạt khá, giỏi. Việc học tập chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ có 78% đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên 78% đạt khá, giỏi. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đơn vị thi đua thuộc Khối Nội chính tặng nhà đồng đội cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng năm 2015. Ảnh: T.Đ

Đối với Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, bên cạnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2015, đơn vị còn phát động thi đua cao điểm với chủ đề Thần tốc - quyết thắng kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh, đánh giá: Phong trào thi đua đã gắn kết hơn các đơn vị trong Khối lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Mô hình tốt, cách làm hay

Từ phong trào thi đua, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay như: Thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật và cuộc vận động 50 (quản lý, khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông); phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp, đi vào nền nếp. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Kết quả sản xuất quy thành tiền trong toàn lực lượng đạt hơn 2 tỷ đồng. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%; duy trì 100% bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt.

Trong tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã thu được 218kg cá, 679kg thịt, 945kg rau xanh các loại. Các đồn biên phòng còn đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi heo, dê, bước đầu thu được kết quả tốt.

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an trong tỉnh còn làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đồng đội, đỡ đầu hộ nghèo, tặng quà gia đình chính sách và học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Song song đó, công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Quản lý, phân phối kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị, địa phương hợp lý, kịp thời, chủ động cân đối kinh phí theo phương châm tiết kiệm, chống lãng phí.

Các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.