An toàn giao thông

Gương chiếu hậu

Để du khách có một chuyến hành hương trọn vẹn

Thứ Hai, 06/02/2023 | 16:52

Rằm tháng Giêng năm Quý Mão rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách thập phương du Xuân hành lễ đến các ngôi chùa nổi tiếng tại Bạc Liêu tăng cao. Để tránh tình trạng xe cộ đông đúc, ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng đã tăng cường túc trực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo cho du khách có một chuyến hành hương an toàn, trọn vẹn.

 Sáng 5/2/2023 (Rằm tháng Giêng), hàng ngàn chiếc xe máy chen lẫn ô tô khách, ô tô cá nhân tham gia giao thông trên tuyến Hương lộ 6 nối trung tâm TP. Bạc Liêu đến chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) gây nên cảnh ùn tắc cục bộ. Dòng người và xe chật vật di chuyển, nối đuôi hàng dài nhích từng chút một. Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 1A, quanh khu vực chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), do không vào được tận chùa, hàng loạt xe ô tô phải chen nhau giành chỗ đậu ven đường theo hai chiều từ hướng Bạc Liêu đi Sóc Trăng và ngược lại. Càng về trưa, lượng xe đậu đỗ nối đuôi nhau càng dài, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông qua khu vực.

Xe cộ chen chúc trên Quốc lộ 1A đoạn qua chùa Giác Hoa. Ảnh: T.H

Theo quan sát của chúng tôi, tình hình giao thông từ đoạn mở dải phân cách dưới dốc cầu Cái Dày kéo dài qua khỏi khu vực chùa Giác Hoa diễn ra khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong lúc xe cộ đông đúc, nhiều xe máy di chuyển ngược chiều từ dốc cầu Cái Dày vào chùa, thậm chí để tiện vào chùa, có không ít du khách đã trèo qua dải phân cách trên đường Quốc lộ, bất chấp nguy hiểm giữa dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hành hương, tại đây đã hình thành nên điểm xe ôm tự phát lên đến hàng chục chiếc, chở khách từ ngoài Quốc lộ vào chùa Giác Hoa và ngược lại, từ chùa ra đường Quốc lộ với giá 10.000 đồng/người/lượt. Điều đáng nói là, đa số các trường hợp đều chở quá số người quy định. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu gửi xe máy cho khách hành hương, dọc theo đường nhánh từ Quốc lộ vào chùa, người dân cũng tự phát mở hàng chục điểm giữ xe máy với giá 5.000 đồng/chiếc. 

Ngày Rằm đầu năm, hàng ngàn du khách thập phương cũng đổ về Quan âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) để lễ Phật. Phương tiện tấp nập di chuyển xuôi ngược trên tuyến đường Cao Văn Lầu, đặc biệt là xung quanh cầu Út Đen tập trung một lượng lớn ô tô đã gây nên cảnh chen lấn, các xe phải nhích từng chút một…

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực các điểm nói trên, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP. Bạc Liêu, Công an huyện Vĩnh Lợi và Công an các xã, phường sở tại đã tăng cường túc trực hướng dẫn phương tiện đậu đỗ, di chuyển không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó, công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực cũng được các lực lượng chức năng tăng cường, nhằm ngăn chặn tình trạng cướp giật, móc túi..., đảm bảo cho du khách có một chuyến hành hương an toàn, trọn vẹn.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.