Văn hóa - Nghệ thuật
Xuân đoàn viên trên đất khách
Khi đường phố được trang trí linh vật rồng, lắp đèn chiếu sáng nghệ thuật trong bầu không khí trở lạnh là những người con quê hương Minh Hải cũ đang sinh sống tại TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh lại nao nao mong đến ngày họp mặt đồng hương. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, kể nhau nghe chuyện một năm đã qua để cùng hướng đến một năm mới bình an, phát triển.
Lãnh đạo 2 tỉnh: Bạc Liêu và Cà Mau chúc mừng Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật thuộc Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh vừa được thành lập.
Từ tình yêu quê hương
Đã trở thành thông lệ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tại TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau phối hợp tổ chức buổi họp mặt đồng hương Minh Hải (cũ) đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố mang tên Bác.
Nhièu năm qua có rất đông người Bạc Liêu, Cà Mau rời quê hương, chuyển đến TP. Hồ Chí Minh sinh sống, lập thân, lập nghiệp. Xa quê về mặt địa lý, nhưng lòng vẫn canh cánh với nơi chôn nhau cắt rốn, “đang đi trên đường, thấy biển số xe 94, 69 là mừng lắm, muốn chạy theo hỏi chuyện”. Cũng thật mừng, theo thông tin từ Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban liên lạc), phần lớn bà con đồng hương đều làm ăn thành đạt trên các lĩnh vực và có nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.
Chỉ riêng trong năm 2023, Ban liên lạc đã tổ chức 21 lượt về 2 tỉnh với tổng số tiền đóng góp trên 12,3 tỷ đồng để xây dựng cầu, đường nông thôn, thực hiện công tác an sinh xã hội. Ba trong số những cây cầu ấy đã được tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác ngay tại thời điểm diễn ra họp mặt đồng hương. Đó là các cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng tại TX. Giá Rai và 2 huyện Đông Hải, Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu.
Ông Hồ Việt Lắm - Trưởng Ban liên lạc chia sẻ: “Những gì mà Ban liên lạc đã làm được trong thời gian qua chính là bắt nguồn từ tình yêu quê hương của đông đảo bà con Bạc Liêu, Cà Mau đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác”.
Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Văn học - Nghệ thuật, do nhà báo Lê Việt Quân làm Chủ nhiệm. CLB ra đời nhằm tập hợp những người có cùng đam mê, chí hướng về các loại hình nghệ thuật. Cũng hướng đến mục tiêu chung tay xây dựng và đổi mới quê hương, Ban liên lạc đã tặng 200 triệu đồng học bổng cho 100 sinh viên các trường cao đẳng, đại học khu vực TP. Hồ Chí Minh là con em đồng hương Bạc Liêu, Cà Mau. Hưởng ứng thư ngỏ của Ban liên lạc, chị Nguyễn Thúy Phượng (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Việt Khải (Công ty TNHH Hoa My Pham King International), Công ty May thêu giày An Phước và nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ kinh phí để trao học bổng cho con em đồng hương.
Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/1/2024. Ảnh: N.Q
Cùng hướng về Minh Hải cũ
Tương tự, tại TP. Cần Thơ, 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau cũng phối hợp tổ chức họp mặt đồng hương. Vợ chồng bác Đoàn Hùng - từng công tác tại Báo Minh Hải và Báo Bạc Liêu, năm nào cũng tranh thủ đi dự họp mặt đồng hương dù cả hai đều đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”. Tuổi tác đã hạn chế việc đi lại thăm nhau nên buổi họp mặt là dịp được gặp đồng hương đông nhất, trong một không gian thân mật. Những câu chuyện hôm nay, hôm qua và cả ngày mai cứ đan xen nhau trong niềm xúc cảm.
Theo ông Bùi Vũ Phương - Phó Trưởng ban thường trực Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Cần Thơ, hiện có hơn 12.000 người quê quán Cà Mau, Bạc Liêu đang sinh cơ lập nghiệp tại Tây Đô. Trong năm 2023, những người con quê hương Minh Hải (cũ) đã đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, cất nhà, làm đường, từ đó, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Bạc Liêu và Cà Mau.
Cũng trong năm này, để kết nối thêm những người con xa quê, Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Cần Thơ đã thành lập và ra mắt CLB doanh nhân, do bà Lâm Kim Khôi - Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á làm Chủ tịch Ban điều hành CLB. CLB đã và đang hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh tại TP. Cần Thơ và cùng nhau hướng về quê hương Bạc Liêu - Cà Mau.
Tết đoàn viên - đó là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những người con trong ngôi nhà lớn Minh Hải xưa đang sống xa quê. Trong câu chuyện mà họ đổi trao, hình ảnh cây đước, cây tràm, ruộng lúa, ao tôm, hạt muối của quê hương Bạc Liêu, Cà Mau trở nên sinh động, đầy sức sống, càng làm buổi họp mặt thêm ấm nồng!
Hoàng Quân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới