Xây dựng văn hóa nông thôn mới ở huyện Hồng Dân

Thứ Tư, 04/05/2016 | 16:33

Phong trào xây dựng văn hóa nông thôn mới (VHNTM) đang phát triển rộng khắp. Là huyện vùng sâu, vùng xa, Hồng Dân đang khẩn trương với các công trình, phần việc để danh hiệu xã VHNTM tăng dần về số lượng lẫn chất lượng.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong những năm qua, Hồng Dân đã cố gắng để hoàn thành các tiêu chí, đủ điều kiện công nhận 2 xã Ninh Quới A và Ninh Thạnh Lợi A đạt danh hiệu VHNTM. “Khởi hành” gần như cùng lúc, đề án xây dựng xã VHNTM của 2 đơn vị này hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để UBND tỉnh xem xét và công nhận danh hiệu. Theo Sở VH-TT&DL, việc công nhận dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Mỗi địa phương có cách làm riêng tùy theo tình hình thực tế, nhưng đều tuân theo một quy trình: UBND xã tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức mở hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, thủ trưởng các trường, trạm, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo cho các trường học tổ chức quán triệt trong đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể lồng ghép nội dung xây dựng xã VHNTM vào các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, họp dân... Song song đó, UBND xã phối hợp với Ban chỉ đạo huyện tổ chức lễ phát động đề án xây dựng xã VHNTM cho toàn thể nhân dân nắm để thực hiện. Ban chỉ đạo xã còn đặt pa-nô, áp-phích trên các tuyến đường chính và in ấn tờ rơi phát cho các hộ dân. Tác động đến ý thức của người dân chính là “chìa khóa” để mở ra mọi thành công cho các phong trào ở bất cứ địa phương nào, và 2 xã Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi A đã làm tốt công tác này.

Người dân xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) chăm sóc cây xanh để tạo cho vườn nhà xanh - sạch - đẹp. Ảnh: H.T

5 tiêu chuẩn của xã VHNTM mà Ninh Quới A và Ninh Thạnh Lợi A đạt được đã giúp cho diện mạo nông thôn mới ở những nơi này trở nên “tươi tắn” hơn. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Từ chỗ đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, kéo theo đời sống tinh thần cũng được nâng lên, phong trào văn hóa - thể thao phát triển mạnh mẽ. Trên 95% tổng số hộ được công nhận gia đình văn hóa; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền cũng chiếm tỷ lệ cao, trên 90%. Đặc biệt, một số gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương cấp tỉnh, toàn quốc như: Hộ ông Phạm Trung Dũng (ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A) được biểu dương điển hình toàn quốc; hộ ông Nguyễn Văn Chất (ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A) được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Là những địa phương vùng sâu, vùng xa, nhưng khi đặt chân đến đây khảo sát, đoàn kiểm tra không khỏi ngạc nhiên trước sự phát triển về kinh tế lẫn vẻ mỹ quan của xã. Đường làng thật sự đúng nghĩa là đường “nông thôn mới”. Hàng cây hai bên đường được trồng san sát nhau và cắt tỉa thẳng tắp tạo thành một dãy hàng rào xanh mướt mắt. Nhà lầu, nhà tường không còn là “hàng hiếm” khi đến với Ninh Thạnh Lợi A và Ninh Quới A nữa. Tiếng đờn lời ca cũng không ngớt mỗi khi trong xóm có tiệc tùng... Nét quê vẫn giữ, nhưng những tiến bộ của đời sống VHNTM luôn được bà con nơi đây hưởng ứng. Trưởng phòng VH-TT huyện Hồng Dân - Nguyễn Thanh Nhanh, cho biết: “Phát động từ đầu năm 2011, qua 5 năm thực hiện đề án, 2 xã Ninh Quới A và Ninh Thạnh Lợi A đã đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn VHNTM. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện và duy trì kết quả này nhằm tạo tiền đề cho các địa phương khác noi theo. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các xã, tăng dần số lượng xã VHNTM ở huyện”.

Phong trào xây dựng xã VHNTM đang được các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện. Nếu địa phương nào cũng có phong trào mạnh mẽ như Hồng Dân, thì phong trào lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ đạt nhiều thành quả quan trọng hơn.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.