Văn hóa - Nghệ thuật
Văn hóa - nghệ thuật góp phần giáo dục tình yêu biển đảo
Bằng nhiều hình thức thiết thực, công tác giáo dục tình yêu biển đảo cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được các ban ngành và đoàn thể đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên. Trong đó, việc sử dụng văn hóa - nghệ thuật (VH-NT) như một phương tiện thông tin, cổ động và nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những giải pháp hiệu quả.
Nhớ thời điểm năm 2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam, nhiều chương trình VH-NT hướng về biển đảo đã diễn ra rầm rộ tại Bạc Liêu. Hiện tại, biển Đông tạm thời bớt “sóng gió”, song đề tài đặc biệt này vẫn không vắng mặt trong các chương trình nghệ thuật, hội thi, triển lãm…
Mới đây, Sở TT-TT phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại TX. Giá Rai. Triển lãm đã trưng bày 150 bản đồ, hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây. Trong đó, bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; hay bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Thậm chí, bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản (thế kỷ XVI - XX) cũng cho thấy 2 quần đảo trên không thuộc lãnh thổ đất nước này… Bên cạnh đó, những châu bản triều Nguyễn, thư tịch cổ, mô hình cột mốc chủ quyền… cũng là những bằng chứng hùng hồn, đanh thép nhắc rằng: Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Ông Lê Hòa Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh - đơn vị thực hiện triển lãm, cho biết: “Sau huyện Đông Hải, TX. Giá Rai là địa bàn thứ 2 trong tỉnh diễn ra triển lãm này. Theo ghi nhận, triển lãm đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân địa phương đến tham quan. Qua đó cho thấy, biển đảo luôn là vấn đề rất được quan tâm và tình yêu chủ quyền dân tộc luôn mãnh liệt trong lòng mỗi người. Với những thành công đạt được, triển lãm dự kiến sẽ có mặt tại huyện Hòa Bình vào thời gian tới”.
Tiết mục “Gần lắm Trường Sa” do Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: H.T
Được xây dựng nhiều loại hình nghệ thuật Khmer, đề tài biển đảo mang màu sắc và ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào phum sóc. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu đã biểu diễn 18 suất phục vụ khán giả ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Trong những “bữa tiệc” nghệ thuật đó, các tiết mục biển đảo thật sự chiếm nhiều tình cảm, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc của người xem. Đơn cử như tiết mục “Gần lắm Trường Sa” được thể hiện bằng song ngữ Việt - Khmer với mục đích phục vụ đa dạng đối tượng khán giả. Qua giọng ca truyền cảm của nghệ sĩ Danh Suộl và phần minh họa của tốp múa, “Gần lắm Trường Sa” đã làm trỗi dậy “ngọn lửa” yêu nước, niềm tin công lý của đồng bào với chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ông Lâm Thái Hiệp, Trưởng đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Dù số lượng không nhiều nhưng biển đảo luôn là những tiết mục “đinh” trong các chương trình nghệ thuật của đoàn. Việc sử dụng các loại hình nghệ thuật Khmer để giáo dục tình yêu biển đảo trong đồng bào Khmer đã và đang phát huy hiệu quả cao, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của người dân với biển đảo. Không chỉ hấp dẫn khán giả, đề tài này còn là nguồn cảm hứng đặc biệt, tạo động lực cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ của đoàn hăng say trong quá trình sáng tạo, lao động nghệ thuật”.
Hoạt động tuyên truyền về biển đảo bằng các loại hình VH-NT cũng lan tỏa rộng khắp trong các đơn vị văn hóa, trường học, tổ chức Đoàn… Từ những hội diễn văn nghệ, cuộc thi vẽ tranh, trưng bày sách, sáng tạo mô hình cột mốc chủ quyền…, mà tình yêu chủ quyền lãnh thổ, dân tộc của người Bạc Liêu ngày càng lớn mạnh. Để từ đó, mỗi người sẽ thêm hiểu, thêm yêu và có trách nhiệm hơn với sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
HỮU THỌ
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025