Văn hóa - Nghệ thuật
Văn hóa giao thông: Đôi điều suy ngẫm
Chạy xe quá tốc độ quy định, hú còi, rồ ga, lạng lách, vượt đèn đỏ… là hình ảnh ta dễ dàng bắt gặp khi lưu thông trên đường. Chính những điều này là nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông hiện nay, để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội. Vì lẽ đó, hình thành và duy trì nếp văn hóa giao thông ở mỗi người là điều hết sức cần thiết để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thể hiện mình là người có văn hóa giao thông.
Tuyến đường Nam Sông Hậu (hướng về ngã năm Trà Văn, phường 1, TP. Bạc Liêu) là nơi cứ vài hôm người dân lại bắt gặp một nhóm thanh niên chạy xe dàn hàng ngang với tốc độ kinh hoàng. Để ý mới thấy, 2 người trong số đó còn cố tình nằm sát xuống yên xe, hú ga mặc cho xe lao vun vút trên đường bất chấp nguy hiểm chực chờ phía trước...
Một chiếc xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ tại ngã tư Trần Phú - Bà Triệu (phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.H
Những tuyến đường vắng xe cộ lưu thông không nói, nhưng ngay các tuyến đường chính có nhiều phương tiện qua lại mà một số “nam thanh nữ tú” vẫn cưỡi môtô không đội mũ bảo hiểm chạy như bay. Thậm chí, một số người vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động, vượt đèn đỏ... Có nhiều lý do được một số người đưa ra để biện minh cho hành vi vượt đèn đỏ như: người lao động, công nhân viên chức thì vội vã đi cho kịp giờ làm; học sinh, sinh viên thì sợ trễ giờ đến lớp… Đó là chưa kể đến trường hợp dù không vượt đèn đỏ, nhưng lại dừng và đỗ xe sai vị trí dưới các bóng cây để tránh nắng. Chuyện này cứ tưởng rất bình thường, nhưng xem ra nguy hiểm không kém việc vượt đèn đỏ, bởi khi một phương tiện đang lưu thông dừng đỗ đột ngột và đậu sai vị trí quy định có thể gây va quẹt với các phương tiện đi tới từ phía sau.
Đó chỉ là một vài biểu hiện “lệch lạc” khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay. Nó đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ mà mỗi chúng ta chắc đã đôi lần trông thấy. Tất nhiên, đó không phải là tất cả bộ mặt của giao thông ngày nay, vì có rất nhiều người vẫn tuân thủ tốt luật lệ giao thông, biết ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Chẳng hạn như một số người điều khiển xe chạy nhanh cho kịp một phương tiện giao thông khác đi cùng chiều chỉ để nhắc nhở người đó đá chân chống xe lên cho khỏi nguy hiểm; vài người đang điều khiển xe gặp phải trời mưa to nhưng khi gặp đèn đỏ vẫn dừng lại đúng quy định. Đáng quý hơn, khi đi trên đường ta bắt gặp những hành động tuy rất nhỏ như: một người nào đó dẫn một bà cụ, một em nhỏ qua đường có nhiều xe qua lại, hay những người đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu dù không họ hàng thân thuộc… Tất cả những hình ảnh đó đều rất đẹp, rất nhân văn, xứng đáng phát huy để tình trạng tai nạn giao thông không còn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội hiện đại.
Xây dựng văn hóa giao thông không có gì lớn lao mà chúng ta hãy bắt đầu bằng những thói quen nhỏ nhất, có thể là dừng lại một chút khi gặp đèn đỏ, chậm lại một chút để nhường đường cho người khác, nói với nhau những lời dễ nghe khi lỡ va quẹt… Không chỉ “một ý thức giao thông là triệu nụ cười hạnh phúc”, mà chúng ta nên nhớ rằng mỗi cử chỉ, hành động có văn hóa khi tham gia giao thông cũng phần nào làm nên nhân cách trong mỗi người. Nó vừa chứng tỏ bạn là người văn minh, lịch sự, đồng thời qua đó còn góp phần quảng bá hình ảnh người Việt Nam ta trong mắt bạn bè quốc tế.
Huỳnh Hiếu
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu