Treo ảnh Bác để giáo dục lòng yêu nước và sống có trách nhiệm

Thứ Hai, 03/06/2013 | 20:03

Để thể hiện tấm lòng tôn kính với Bác, nhiều hộ dân ở huyện Đông Hải và Vĩnh Lợi đã đặt bàn thờ Bác trang trọng trong nhà. Ngoài lễ giỗ Bác được tổ chức long trọng như thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với vị Cha già của dân tộc, trong những ngày tết, nhiều nhà đã lập bàn thờ Bác, hoặc treo ảnh Bác để như thấy Bác vẫn luôn ở bên mình…

Ông Trần Văn Biên (người thứ hai từ trái sang) tặng ảnh Bác Hồ cho người dân ở ấp Ninh Thạnh I (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân).
Ảnh: P.Đ

Ông Ngô Vĩnh Tiến, một giáo viên ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) bộc bạch: “Tôi lập bàn thờ Bác trong nhà để tự nhắc nhở mình luôn học tập, làm theo lời Bác. Và trên hết là thông qua hình ảnh của Bác để giáo dục con cháu trong gia đình lòng yêu quê hương, đất nước; học tập Bác, sống có lý tưởng, biết yêu thương và có trách nhiệm với quê hương của mình”.

Cũng xuất phát từ ý nghĩa này mà nhiều người xem việc treo ảnh Bác trong nhà là việc làm không thể thiếu. Trong đó, có những cá nhân tự bỏ tiền túi để mua ảnh Bác tặng những hộ khác. Họ xem đây như một món quà thiêng liêng để cùng nhau tôn vinh, học tập và làm theo lời Bác. Tiêu biểu cho việc làm này là ông Trần Văn Biên (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân). Cá nhân ông Biên đã tặng 100 ảnh Bác và 100 lá cờ Tổ quốc cho 100 hộ gia đình khó khăn trong xã. Từ đó, xã Ninh Hòa đã đạt tiêu chí 100% hộ dân có treo ảnh Bác trong gia đình.

“Khi nhận được ảnh Bác Hồ, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi. Việc treo ảnh Bác trong nhà để thấy rằng như Bác vẫn luôn sống mãi với dân mình” - ông Nguyễn Út Nhỏ (ngụ ấp Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa) chia sẻ. Ngoài ra, ông Biên còn vận động mọi người đóng góp quỹ An sinh xã hội với số tiền hơn 400 triệu đồng; trong đó, bản thân ông đã đóng góp trên 20 triệu đồng…

Đã học tập thì phải làm theo và thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương. Vì vậy, ông Biên luôn đi đầu trong công tác làm giao thông nông thôn và tích cực vận động người dân hiến đất làm lộ. Nhờ vậy mà các con lộ được giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Cụ thể như: tuyến lộ ở ấp Ninh Thạnh I ngang 3,5m, dài 3.600m; 2 tuyến lộ ở ấp Ninh An với tổng chiều dài hơn 2.100m được người dân không chỉ hiến đất mà còn tiếp sức ngày công lao động để dọn mặt bằng. Ông Biên tâm sự: “Quá trình tiếp xúc, vận động bà con nhiều khi còn gặp khó khăn. Song, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thiết nghĩ chúng ta cần phải có những công trình, phần việc mang ý nghĩa thực tiễn, mang lại lợi ích cho người dân. Từ đó, dù công việc có khó khăn mình cũng cố gắng vượt qua và làm tốt nhiệm vụ. Phương pháp để làm tốt các công trình, phần việc là họp dân, thông qua dân, xin ý kiến người dân, đi sát với lòng dân”.

Ngoài các công trình, phần việc, ông Biên còn tìm cách đưa các mô hình kinh tế có hiệu quả đến với người dân. Để nêu gương, trước khi các mô hình được nhân rộng, ông Biên cùng cán bộ địa phương luôn chấp hành thực hiện trước. Cụ thể như, ông cùng với chính quyền cơ sở phát động mô hình liếp rau - ao cá nhằm giúp người dân nâng cao chất lượng bữa ăn, tiết kiệm chi tiêu, cải thiện kinh tế gia đình. Kết quả là sau một thời gian thực hiện, mô hình đã được nhân rộng với sự tham gia của hơn 300 hộ trong xã. Khi mô hình đưa vào thực tế thì chính quyền địa phương còn hỗ trợ tiền mua cây, con giống cho những hộ khó khăn.

Từ những điển hình trên cho thấy, việc tiếp tục học tập đã được đẩy mạnh bằng nhiều cách làm và mô hình hay. Qua đó, càng góp phần làm sinh động thêm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác…

VĂN TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.