Văn hóa - Nghệ thuật
Trẻ hóa lực lượng văn nghệ quần chúng
Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá sôi nổi, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Để có được kết quả đó, các Trung tâm Văn hóa trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phục vụ khán giả. Đặc biệt là mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cộng tác viên (CTV) VNQC.
Những năm gần đây, phong trào VNQC ở Bạc Liêu ngày càng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền các cấp trong tỉnh. Nhờ vậy, các đội VNQC có điều kiện củng cố tổ chức, thực hiện công tác chăm bồi, phát triển nhân tố mới. Điển hình như việc liên kết với các trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ học đường. Từ những sân chơi như thế, nhiều bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật đã kịp thời được phát hiện, bổ sung vào đội VNQC. Bên cạnh việc tích cực tuyển chọn, các đơn vị còn làm tốt công tác chăm bồi đội ngũ CTV, tạo cơ hội để các bạn được rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ. Và tại những liên hoan, hội diễn, chương trình nghệ thuật, nhiều gương mặt trẻ đã được trình làng. Sự góp mặt của đội ngũ này đã mang đến sinh khí tươi mới cho các chương trình phục vụ khán giả.
Chương trình nghệ thuật “Tình yêu biển đảo” do đội VNQC TP. Bạc Liêu biểu diễn. Ảnh: H.T
Trước đây, đội hình làm công tác VNQC của các địa phương trong tỉnh chủ yếu là những người có thâm niên trong nghề. Dẫu các chương trình nghệ thuật luôn được duy trì khá tốt nhưng lâu dần cũng gây nên sự nhàm chán do thiếu sự mới mẻ. Trước thực trạng đó, các trung tâm văn hóa đã chủ động trẻ hóa nguồn nhân lực. Đơn cử như đội VNQC TP. Bạc Liêu có hơn 20 CTV, trong đó nhiều bạn là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Phần lớn các bạn đến với phong trào vì muốn tìm cơ hội thể hiện tài năng và thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật. Bạn Lâm Tú Quỳnh (sinh viên Trường đại học Bạc Liêu), CTV đội VNQC Trung tâm Văn hóa tỉnh, chia sẻ: “Từ lúc ngồi trên giảng đường, tôi đã có cơ hội tham gia các phong văn nghệ do trường tổ chức. Từ đó, tình yêu văn nghệ ngày càng lớn dần trong tôi. Sau khi trở thành CTV, tôi được thử sức, rèn luyện năng khiếu ở những chương trình có quy mô chuyên nghiệp hơn. Tại đây, tôi còn được giao lưu, gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê và góp một phần công sức mang đến cho khán giả những “bữa tiệc” văn nghệ độc đáo”.
Kể từ khi được “thay máu”, phong trào VNQC của các địa phương đã gặt hái được nhiều kết quả phấn khởi, thu hút sự quan tâm và cổ vũ của đông đảo khán giả. Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ là “công cụ” tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phong trào còn góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ông Quách Ngọc Phường (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) vui mừng cho biết: “Ngày trước, điều kiện sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa - văn nghệ của người dân nông thôn rất thiếu thốn. Nhưng vài năm trở lại đây, bà con được thường xuyên thưởng thức những chương trình VNQC do tỉnh, huyện tổ chức".
Trẻ hóa đội ngũ CTV là cách làm hay, đã và đang mang đến nhiều kết quả tích cực cho phong trào VNQC. Song, tình trạng “chảy máu” nguồn nhân lực vẫn diễn ra thường xuyên, gây khó khăn cho hoạt động phong trào. Sau một thời gian dài được đào tạo bài bản, không ít CTV đã giã từ con đường nghệ thuật vì rất nhiều lý do như: đi làm, đi học xa, lập gia đình, lo kinh doanh… làm chất lượng phong trào không ổn định. Ông Diệp Phát Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu, đề xuất: “Muốn nâng cao chất lượng phong trào VNQC phải đẩy mạnh trẻ hóa nhân lực để xây dựng lực lượng kế thừa. Đồng thời, làm tốt các chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện để các bạn trẻ gắn bó, nuôi dưỡng tình yêu dành cho nghệ thuật. Bên cạnh việc tuyển mới, các đơn vị cũng nên quyết tâm “giữ chân” những diễn viên, CTV giàu kinh nghiệm để các chương trình VNQC luôn hấp dẫn, nhiều màu sắc”.
TRỊNH HỮU
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025