TP. BẠC LIÊU: TÍCH CỰC QUẢNG BÁ VÀ LIÊN KẾT TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thứ Hai, 09/06/2025 | 14:16

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TP. Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và bước đầu đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

Đoàn viên - thanh niên tham gia lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá du lịch.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Một trong những công tác được TP. Bạc Liêu đặc biệt quan tâm chỉ đạo chính là tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và liên kết phát triển du lịch. Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phong cách “hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”, các quy tắc ứng xử văn minh du lịch, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự làm mới, sửa chữa các pa-nô, áp-phích cũ, hư hỏng, nội dung không còn phù hợp. Mặt khác, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cải thiện, sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ khách tham quan, du lịch tại thành phố. Phối hợp với các đơn vị: Viễn thông, Điện lực thực hiện bó gọn cáp, tạo cảnh quan đô thị, trong đó, ưu tiên các tuyến đường dẫn đến các khu, điểm du lịch trọng điểm gắn với phát triển, cắt tỉa những công trình cây xanh đảm bảo đẹp và an toàn.

Bên cạnh đó, còn thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, quảng bá du lịch trên các bảng pa-nô, màn hình Led, Cổng thông tin điện tử, App du lịch và phát triển số hóa thông tin du lịch thông minh qua quét mã QR ở các di tích, nơi thờ tự… Song song đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá du lịch với các cơ quan truyền thông như Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH Bạc Liêu…

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá du lịch, kết quả, TP. Bạc Liêu đã đón tiếp hàng trăm đoàn khách của các tỉnh, thành trong nước đến nghiên cứu, khảo sát, tham quan du lịch tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn. Có thể kể ra như: Đoàn công tác của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch; Tập đoàn FLC; Đoàn Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu khảo sát thực địa trên địa bàn thành phố… Ngoài ra, còn hỗ trợ các đoàn đến ghi hình tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Lễ hội Bánh dân gian thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: K.T

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI

Từ những kết quả đạt được trong phát triển du lịch trên địa bàn TP. Bạc Liêu cho thấy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì một trong những giải pháp quan trọng khác chính là xúc tiến du lịch. TP. Bạc Liêu đã tham gia cùng với tỉnh xúc tiến du lịch tại các tỉnh: Đăk Lăk, TP. Hồ Chí Minh và học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; thành lập và tổ chức đoàn làm việc, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về du lịch tại các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Lâm Đồng… Thông qua các hoạt động này nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch của các tỉnh và theo dõi, nắm tình hình ký kết, thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh với Bạc Liêu (trong đó TP. Bạc Liêu là trung tâm, phát triển du lịch của tỉnh).

Ngoài ra, thành phố còn tham gia cùng với tỉnh thực hiện Chương trình liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai Quy chế phối hợp thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch đến năm 2025 với 5 nội dung trọng tâm (gồm: trao đổi thông tin tình hình phát triển, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch). Triển khai hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch đã được ký kết giữa các tỉnh với TP. Bạc Liêu, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tua, tuyến, trao đổi nguồn khách sử dụng dịch vụ du lịch giữa đại diện các doanh nghiệp du lịch Bạc Liêu với các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Đặc biệt, thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao do tỉnh đăng cai tổ chức diễn ra trên địa bàn đã thu hút du khách và người dân trên địa bàn đến tham dự. Qua thống kê, sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch; Ngày hội Du lịch nông nghiệp - nông thôn với nhiều hoạt động diễn ra, trong đó: Tổ chức không gian trình diễn các làng nghề truyền thống, giao lưu trình diễn nghệ thuật truyền thống, trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Bạc Liêu; Hội thi ẩm thực đặc sản nông nghiệp; Hội thi tuyên truyền lưu động về du lịch nông thôn... đã thu hút lượng khách đến TP. Bạc Liêu tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Hay như nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm, thành phố đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón tết. Trong đó không thể không nhắc đến Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”, tuyến đường hoa và nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc như: giao lưu ca nhạc đường phố, giao lưu đờn ca tài tử… Qua đó, đã thu hút gần 25.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại chợ quê, góp phần tăng lượng khách du lịch hằng năm.

Bên cạnh đó, TP. Bạc Liêu còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức lễ hội Dạ cổ hoài lang, lễ hội Quán âm Phật đài và các lễ hội khác ở địa phương nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí để quảng bá, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. Phối hợp triển khai Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung: Tổ chức trình diễn, tái hiện lễ hội truyền thống gồm 2 lễ hội chính của đồng bào dân tộc Khmer: tết Chôl-chnăm-thmây và lễ hội Oóc-om-bóc tại chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông) nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng nghệ nhân, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch của thành phố…

CHÍ THIỆN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.