Văn hóa - Nghệ thuật
TP. Bạc Liêu: Tăng cường đầu tư cho phát triển du lịch
Xác định hạ tầng du lịch đóng vai trò quan trọng trong thu hút du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, vì vậy TP. Bạc Liêu đã không ngừng tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng kết cấu hạ tầng để phục vụ cho ngành “công nghiệp không khói”.
Học sinh trải nghiệm mô hình sản xuất rau màu ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).
HẠ TẦNG DU LỊCH PHÁT TRIỂN
Thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch của TP. Bạc Liêu ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng, các công trình giao thông từng bước hoàn thiện đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn và khách du lịch, nhất là cải tạo, nâng cấp cầu, đường vào các khu, điểm du lịch. Đến nay, thành phố đã đầu tư và đưa vào sử dụng hơn 10 hạng mục công trình, dự án từ ngân sách tỉnh và thành phố, với tổng kinh phí trên 756 tỷ đồng như: xây dựng hoàn thành Công viên biển Bạc tại phường Nhà Mát; Công viên Phường 5; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao Văn Lầu; đầu tư sửa chữa một số hạng mục trên Quảng trường Hùng Vương; lắp đặt 3 màn hình led phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị gắn với quảng bá du lịch đến với du khách (Quảng trường Hùng Vương, phía trước Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu); xây dựng phần mềm quản lý và ứng dụng bản đồ số ngành Du lịch để tuyên truyền về du lịch thành phố; đầu tư tu bổ, sửa chữa nhà cổ số 59 - đường Đống Đa (Phường 5); đầu tư trang bị 3 dàn nhạc ngũ âm cho 3 chùa Khmer (Phường 7, Phường 8 và xã Vĩnh Trạch)… Đồng thời, trình xin UBND tỉnh cho đầu tư cải tạo, sửa chữa Công viên 1/5 thuộc Phường 3; kêu gọi đầu tư sửa chữa, tu bổ nhà cổ số 29 và di tích đồng hồ đá Thái Dương gắn với phát triển du lịch; đầu tư, sửa chữa các hạng mục tại di tích chùa Xiêm Cán phục vụ du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã tăng cường nâng cấp, phát triển một số hạ tầng khác như: viễn thông, điện, nước, biển chỉ dẫn vào các điểm du lịch…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn.
Đặc biệt là tập trung vận động các điểm du lịch trùng tu, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện việc xây dựng các điểm du lịch hiện có để phục vụ du khách. Cụ thể, Khu Quán âm Phật đài: nâng cấp khuôn viên, mở rộng thêm bãi đậu xe cho phật tử, khách tham quan; cụm nhà Công tử Bạc Liêu: kêu gọi chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án để sớm hình thành khu bảo tồn văn hóa, kiến trúc và thương mại - dịch vụ - du lịch; vận động Công ty Ô tô Bảo Toàn mở rộng, nâng cấp Khu du lịch Nhà Mát; kêu gọi được Công ty TNHH Vận tải - Du lịch Đông Phong đầu tư hệ thống xe điện; tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích trên địa bàn để chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch.
Thành phố cũng thường xuyên vận động, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng mới đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định. Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng cải tạo lại cơ sở vật chất, tạo không gian thoáng mát, sạch đẹp; nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách… cũng được TP. Bạc Liêu chú trọng thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 12 cơ sở kinh doanh mua sắm, ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch như: Vincom Plaza Trần Huỳnh - Bạc Liêu, Vincom Plaza Trần Phú, siêu thị Co.opmart, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Nhà khách số 1 Hùng Vương, Nhà hàng - khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu, cà phê Kitty, Thuyền Trăng Quán, Khu du lịch Nhà Mát, Bánh xèo A Mật, Quán 61, nhà hàng Minh Minh 79…
TP. Bạc Liêu tăng cường đầu tư hạ tầng gắn với số hóa các di tích phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn Phường 2. Ảnh: L.D
TẬP TRUNG NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC
Một trong những công tác đáng ghi nhận khác trong phát triển du lịch chính là TP. Bạc Liêu luôn quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, phụ trách lĩnh vực du lịch tại địa phương để củng cố, nâng cao nghiệp vụ, nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch đến với du khách trong, ngoài tỉnh. Cụ thể, thành phố đã cử hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, phường, xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở VH-TT&DL tổ chức. Phối hợp với Sở VH-TT&DL mở lớp tập huấn về du lịch cho hơn 50 cán bộ lãnh đạo, 12 cán bộ phụ trách du lịch của các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể, phòng, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực Kiến Trí (TP. Cần Thơ) tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về du lịch và nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch cho 100 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã, các khu, điểm du lịch, ban quản lý các di tích trên địa bàn thành phố. Cử lãnh đạo Phòng VH-TT thành phố, lãnh đạo 3 xã vùng ven và phường Nhà Mát học tập mô hình phát triển du lịch nông thôn tại các tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh do Sở VH-TT&DL tổ chức.
Ngoài ra, còn phối hợp với trường đại học, cao đẳng mở 5 lớp đào tạo nghề, trong đó có 3 lớp chế biến món ăn, 2 lớp nghiệp vụ khách sạn cho hơn 130 học viên là người lao động chưa có việc làm và nhân viên của các cơ sở kinh doanh chưa qua đào tạo trên địa bàn thành phố. Thành lập đội tình nguyện viên hướng dẫn du lịch gồm 11 thành viên (lực lượng Đoàn Thanh niên) và thường xuyên đưa thành viên đội tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội tình nguyện viên hướng dẫn du lịch, phân công từng thành viên phụ trách từng điểm để hướng dẫn du khách đến tham quan tại các điểm du lịch. Khuyến khích các trường học và các đơn vị có liên quan tổ chức các chuyến du lịch, đưa học sinh đến tham quan, học tập, trải nghiệm tại các điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, tạo hiệu ứng tích cực cho học sinh chủ động tìm hiểu, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa để giới thiệu cho bạn bè, du khách đến tham quan TP. Bạc Liêu. Thời gian qua, các trường đã tổ chức được 45 chuyến tham quan, với gần 3.200 học sinh tham gia. Cùng với đó, tổ chức các hành trình du học sử cho đoàn viên - thanh niên gắn với ôn lại truyền thống cách mạng và kết nạp đoàn viên mới tại các điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa như: Vườn chim Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán, đồng hồ đá Thái Dương, trải nghiệm mô hình sản xuất rau màu ở xã Hiệp Thành… được 35 cuộc, với hơn 1.800 lượt đoàn viên - thanh niên tham gia.
Thành phố cũng đã chỉ đạo các phường, xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, góp phần tích cực trong thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tuyên truyền, giáo dục những kiến thức về văn minh thương mại, văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch để tạo ra những hành vi ứng xử phù hợp với các hoạt động du lịch, kỹ năng dịch vụ, đón tiếp khách du lịch. Vận động, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…
CHÍ THIỆN
- Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Báo chí Bạc Liêu: Bài toán cân bằng giữa tự chủ tài chính và sứ mệnh nhà báo
- 28 năm - nhìn lại một chặng đường phát triển
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013