Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếp sức chùa Khmer làm du lịch
Với đồng bào dân tộc Khmer, ngôi chùa vừa là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, cũng vừa là niềm tự hào vì mang lối kiến trúc lộng lẫy và đậm tính nghệ thuật. Chính những giá trị độc đáo gắn liền với ngôi chùa nên nơi đây giàu tiềm năng để thu hút du khách, song việc khai thác những công trình này để phát triển du lịch (DL) trong thời gian qua lại chưa được quan tâm đúng mức.
Trụ trì chùa Cù Lao giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh về công trình tháp Phật đang được xây dựng.
TỰ LỰC ĐẦU TƯ
Những ngày cuối tuần, con đường dẫn vào xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) dập dìu xe khách từ các tỉnh, thành phố gần xa về đây. Ngoài chùa Hưng Thiện và vườn nho Phương Thùy, nhiều du khách còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những ngôi chùa Khmer vừa mang nét cổ kính, vừa có những hạng mục công trình tráng lệ, mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc và văn hóa Khmer.
Chùa Goshitagam (chùa Cù Lao) đã không còn xa lạ với nhiều du khách, nhất là những bạn trẻ thích “check-in”. Nhiều bức ảnh đẹp “ảo diệu” với ngôi chính điện, tượng Phật được các bạn chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ, giúp hình ảnh điểm tham quan này ngày càng lan truyền. Hiện, chùa Cù Lao đang xây dựng thêm tháp Phật với quy mô khá lớn.
Cách chùa Cù Lao hơn 500m, chùa Soryaram (chùa Cái Giá giữa) níu chân du khách với không gian thoáng đãng vì có nhiều cây xanh, hồ nước và các tiểu cảnh. Trong đó, hồ nước vừa được cải tạo để tổ chức giải đua ghe Ngo trong dịp tết Chôl-chnăm-thmây năm nay, cũng như đầu tư thêm dịch vụ đạp thuyền, giải khát để phục vụ du khách.
Trong chuyến thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn-ta mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam dành nhiều lời khen cho Ban quản trị các chùa Khmer đã thường xuyên chăm chút, đầu tư xây dựng mới các hạng mục để ngôi chùa ngày càng đẹp và khang trang. Lượng khách DL của tỉnh đang phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19, trong đó các chùa Khmer cũng thu hút nhiều du khách đến tham quan.
Chính điện chùa Xiêm Cán vừa được trùng tu lộng lẫy để đón sự kiện công nhận điểm DL tiêu biểu khu vực ĐBSCL. Ảnh: H.T
CẦN ĐƯỢC TIẾP SỨC
Có thể thấy rõ, nhiều chùa Khmer trên địa bàn tỉnh đã tự lực đầu tư cho ngôi chùa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, góp phần quảng bá đến du khách những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Tuy nhiên, những cố gắng của các chùa là chưa đủ để phát triển DL mà rất cần sự tiếp sức tích cực từ các cấp, các ngành.
Thượng tọa Lý Quang Long - Trụ trì chùa Cái Giá giữa, bày tỏ: “Xã Hưng Hội, nhất là ở chùa Cái Giá giữa có đông đảo phật tử làm món bánh gừng nổi tiếng thơm ngon. Vì vậy, chúng tôi mong ngành chức năng hướng dẫn chùa đăng ký thương hiệu, xây dựng nhãn mác cho bánh gừng để giới thiệu đến du khách. Bên cạnh đó, những tuyến đường giao thông dẫn vào các chùa Khmer trên địa bàn xã đã được mở rộng, vì thế sự kết nối tua tuyến về đây càng trở nên thuận lợi và việc này rất cần Sở VH-TT-TT&DL làm cầu nối”.
Đến tháng 11 tới đây, chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) sẽ đón nhận danh hiệu điểm DL tiêu biểu cấp khu vực. Không dừng lại ở việc công nhận danh hiệu, ngôi chùa này cũng nằm trong kế hoạch được khai thác để phục vụ DL.
Sở VH-TT-TT&DL cho biết, đơn vị sẽ xây dựng Đề án phát triển DL cộng đồng đối với vườn nhãn Bạc Liêu, trong đó có nhiệm vụ giúp chùa Xiêm Cán hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP. Đề án cũng hỗ trợ kinh phí phát triển các mô hình DL cộng đồng, đưa đồng bào dân tộc Khmer đi học tập kinh nghiệm làm DL ở một số địa phương ngoài tỉnh.
Ngoài ra, Sở sẽ mời các doanh nghiệp DL lữ hành ngoài tỉnh về khảo sát, góp ý và tìm hướng mở tua tuyến đến các chùa Khmer. Đặc biệt là nghiên cứu khai thác những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer về lễ hội, nghệ thuật, ẩm thực… để tăng thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm DL.
Đến nay, các địa phương trong khu vực ĐBSCL vẫn chưa định hình được sản phẩm DL mang tính bài bản nào từ văn hóa Khmer. Chính vì thế, việc tiếp sức các chùa Khmer làm DL sẽ bổ sung thêm một sản phẩm đặc thù cho DL tỉnh nhà, cũng như thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.
HỮU THỌ
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân
- Top 10 Tour Châu Âu
- Vé tàu Tết giá tốt trên Traveloka