Tiến tới Ngày hội VH-TT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - năm 2017: Khẩn trương thực hiện công tác sưu tầm hiện vật, tư liệu

Thứ Tư, 13/07/2016 | 15:14

Đến năm 2017, Ngày hội VH-TT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ (gọi tắt là ngày hội) lần thứ VII - năm 2017 mới diễn ra trên đất Bạc Liêu. Tuy nhiên, đơn vị chủ nhà đã bắt đầu khởi động các phần việc chuẩn bị cho sự kiện độc đáo này. Trong đó, công tác sưu tầm hiện vật, tư liệu về đồng bào Khmer để phục vụ trưng bày rất được quan tâm, khẩn trương thực hiện.
Cứ 3 năm một lần, các tỉnh, thành phố trong khu vực lại luân phiên tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ. Đây là lần đầu tiên Bạc Liêu được giao trọng trách đăng cai sự kiện này. Với tư cách là đơn vị chủ nhà, Bạc Liêu xem ngày hội là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, góp phần tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, nên công tác chuẩn bị được bắt đầu từ khá sớm. Dự kiến, ngày hội sẽ có sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố Nam bộ với nhiều hoạt động hấp dẫn như: liên hoan nghệ thuật; giao lưu văn hóa, ẩm thực; trình diễn trang phục; đua ghe Ngo, trò chơi dân gian… Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày hiện vật, tư liệu và hình ảnh về VH-TT&DL vùng đồng bào Khmer cũng là điểm nhấn quan trọng trong ngày hội.

Một số hiện vật về đồng bào dân tộc Khmer đang được Bảo tàng tỉnh sưu tầm, bảo quản phục vụ trưng bày trong ngày hội. 
Ảnh: H.T

Hiện, Bảo tàng tỉnh đang tiến hành kiểm kê, chọn lọc lại những hiện vật liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer được bảo quản trong các kho tư liệu. Đồng thời, tổ chức đoàn khảo sát, sưu tầm thêm nhiều hiện vật, tư liệu dân gian ở các địa phương tập trung đông người Khmer sinh sống. Phần lớn, hiện vật được sưu tầm phản ánh những nét đặc trưng nhất về đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của phum sóc. Đó là chiếc vòng gặt chữ S được dùng vào mùa thu hoạch lúa, chiếc sà chi (lồng bàn) trong các bữa cơm ngày xưa, cái trì bát (bình bát) được nhà sư sử dụng trong lúc đi khất thực, các loại nhạc cụ truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa, lễ hội dân tộc Khmer… Cũng trong không gian trưng bày lần này, Bạc Liêu sẽ phục dựng một số hoạt cảnh tái hiện các nghi thức trong lễ cưới truyền thống của người Khmer.
Song song đó, Bảo tàng tỉnh cũng khẩn trương sưu tầm những hình ảnh mới về các đề tài: sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương đối với đồng bào Khmer; phum sóc chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa; nét đẹp nghệ thuật kiến trúc, giá trị lịch sử, du lịch các ngôi chùa Khmer cổ. Để tạo điểm khác biệt so với các đơn vị tham dự ngày hội, Bảo tàng tỉnh còn lồng ghép trình diễn làng nghề truyền thống của người dân tộc Khmer như: đan đát, làm bánh gừng, bánh ớt… Đặc biệt, tỉnh còn tuyển chọn và đào tạo các nghệ nhân trẻ để biểu diễn dàn nhạc ngũ âm phục vụ du khách suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Bạc Liêu sẽ có khoảng 200 hiện vật, tư liệu và hình ảnh độc đáo, mới lạ tham gia trưng bày trong ngày hội lần này. Hiện, Bảo tàng đã xác định được các địa chỉ như: chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), chùa Đầu, chùa Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) và các địa bàn tập trung đông đồng bào Khmer… có thể sưu tầm được nhiều hiện vật quý. Mặc dù thời gian diễn ra sự kiện còn khá dài nhưng công tác chuẩn bị đang được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hứa hẹn tạo ấn tượng riêng cho đơn vị chủ nhà trong ngày hội văn hóa đồng bào Khmer sắp tới”.
Cùng với các hoạt động khác, tổ chức trưng bày hiện vật, tư liệu và hình ảnh về VH-TT&DL đồng bào Khmer sẽ tạo nên ngày hội văn hóa độc đáo, mang đậm sắc màu dân tộc Khmer. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa đồng bào Khmer Nam bộ; khơi dậy lòng tự hào, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người về bảo tồn văn hóa dân tộc. Đặc biệt, ngày hội của đồng bào Khmer lần này còn là điều kiện thuận lợi để Bạc Liêu thu hút, phát triển du lịch.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.