Tiến tới Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017: Chủ nhà đặt kỳ vọng môn đua ghe Ngo

Thứ Sáu, 29/09/2017 | 16:08

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 (gọi tắt là ngày hội) sẽ diễn ra vào giữa tháng 11, với nhiều hoạt động đặc sắc như: thi đấu thể thao, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực… Trong đó, đua ghe Ngo là môn thi đấu được đơn vị chủ nhà đặt nhiều kỳ vọng sẽ đoạt thành tích cao.

So với các tỉnh tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang…, số lượng chùa Khmer ở Bạc Liêu có phần khiêm tốn hơn. Từ đó, phong trào đua ghe Ngo trong đồng bào phum sóc chưa phát triển sôi nổi. Tuy nhiên, thành tích tại các giải ghe Ngo cấp khu vực của Bạc Liêu lại rất đáng tự hào. Đặc biệt, các đội ghe nữ tỉnh nhà ngày càng khẳng định được tên tuổi trên đường đua xanh và không ít lần giành ngôi vô địch trước các đối thủ mạnh.
Trong các môn thể thao tại ngày hội, Bạc Liêu dành nhiều sự quan tâm đối với môn đua ghe Ngo. Bởi đây là một trong những hoạt động mang bản sắc văn hóa truyền thống và đặc trưng nhất của người Khmer. Chính vì vậy, công tác đầu tư, chuẩn bị tập luyện thi đấu đã được ngành VH-TT&DL tỉnh bắt đầu triển khai. 

Đội nữ chùa Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Giải đua ghe Ngo năm 2017. Ảnh: H.T


Giải đua ghe Ngo sẽ được tổ chức tại kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc huyện Phước Long với trên 16 đội tham gia. Các đội nam thi đấu ở 2 cự ly 1.000m và 1.200m, còn cự ly đối với đội nữ là 600m, 800m. Đến với giải đấu, Bạc Liêu có 8 đội ghe (hơn 500 vận động viên) đến từ 4 chùa Khmer, gồm: Đầu Sấu, Ngan Dừa, Cos Thum (huyện Hồng Dân) và Đìa Muồng (huyện Phước Long). Hiện, Sở VH-TT&DL đã xin chủ trương UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để các chùa đóng mới, sửa chữa ghe Ngo. Đồng thời, có chế độ bồi dưỡng thích hợp cho các vận động viên tham gia thi đấu. Ông Huỳnh Minh Thảo, Trưởng phòng nghiệp vụ Thể dục - Thể thao (Sở VH-TT&DL), cho biết: “Bên cạnh nguồn kinh phí của tỉnh, các chùa cũng sẽ tranh thủ xã hội hóa trong đồng bào dân tộc Khmer để hỗ trợ quá trình tập luyện, trang bị các vật dụng và phục vụ thi đấu. Ngoài mục đích tăng cường sức mạnh cho các đội, Bạc Liêu với nhiều hình thức quan tâm đầu tư cũng mong muốn góp phần giúp ngày hội nói chung, giải đua ghe Ngo nói riêng diễn ra thành công và đạt chất lượng. Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cũng đã trao đổi với các chùa sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giúp đồng bào phum sóc nắm bắt thông tin và cổ vũ nhiệt tình cho ngày hội”.
Giải đua ghe Ngo sẽ là một trong những hoạt động mở màn, góp phần tạo sinh khí sôi nổi cho ngày hội. Với tính chất quan trọng đó, Sở VH-TT&DL đã làm việc với Trung tâm VH-TT huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và các chùa Khmer để trao đổi, xây dựng phương án tập luyện và phương pháp thi đấu. Hiện tại một số chùa đã bước vào tập một số động tác kỹ thuật bơi trên cạn. Chị Thạch Thị Vẹn, Đội trưởng đội ghe Ngo nữ chùa Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), phấn khởi cho biết: “Đua ghe Ngo là loại hình văn hóa - thể thao đặc sắc được kết tinh từ đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Cũng như anh em dân tộc Khmer các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, đồng bào Khmer Bạc Liêu đang rất háo hức chào đón ngày hội, đặc biệt là giải đua ghe Ngo. Dù phải đối mặt với nhiều đội ghe rất mạnh của các tỉnh, thành phố khác, song chùa Ngan Dừa sẽ nỗ lực với sự chuẩn bị tốt nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của ngành VH-TT&DL, đồng bào phum sóc và cống hiến những trận thi đấu thật hấp dẫn cho khán giả”.
Đón nhận nhiều hình thức thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của UBND tỉnh và ngành VH-TT&DL, các đội ghe Ngo Bạc Liêu sẽ thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất, góp phần vào thành công chung của ngày hội.
HỮU THỌ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.