Thương - lo khối nghỉ hè…

Thứ Sáu, 06/06/2025 | 15:00

Cụm từ “khối nghỉ hè” bắt đầu hot trên mạng xã hội kể từ sau sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay. Từ “khối” gắn liền với sự hào hùng của những khối diễu binh, diễu hành trong đại lễ đã được “mượn tạm” để chỉ sự hào hứng, rộn ràng không kém của những cô cậu học trò khi cánh cửa trường lớp tạm khép lại, mùa hè mở ra với những dự định “ăn chơi thả ga”…

Ảnh minh họa: Internet

“Chừng nào con học hè lại vậy mẹ?”. Hình như năm nào cũng lặp lại câu hỏi ấy, của thằng bé ham chơi hơn ham học nhà tôi. Có thể, cũng là “mối lo” chung của nhiều đứa trẻ khi bước vào mùa hè ngắn ngủi.

Nói mùa hè ngắn ngủi, vì tôi đoan chắc rằng không có nhiều phụ huynh dám cho con mình chơi thoải mái suốt cả mùa hè. Ít nhất là 2 lý do. Thứ nhất, nếu chơi suốt mùa hè thì vào năm học mới sẽ không theo kịp các bạn, vì đã thành thông lệ, đa số các em đều được gửi đi học trước chương trình của lớp năm tới. Thứ hai, đáng lo hơn là nếu ở nhà suốt mấy tháng trời, không sắp xếp lịch học hè khoa học thì các em sẽ sa đà vào chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng với những trò chơi giải trí nhăng nhít, trong đó thậm chí có những nội dung không phù hợp với trẻ em.

Tại sao khối nghỉ hè hay xem điện thoại, lướt mạng xã hội có thể nói là suốt ngày nếu cha mẹ không quản?! Rất dễ hiểu, là vì các em thiếu sân chơi. Vạch ra sân chơi mùa hè cho các em là chuyện người lớn phải tính đến nếu không muốn khối nghỉ hè làm bạn với điện thoại và làm đau đầu người lớn, nhất là “khối nghỉ hưu” - những ông nội, bà ngoại vốn tuổi cao, sức không đủ để chăm cả bầy cháu nếu chúng cùng tụ hội về!

Ở Bạc Liêu, Bảo tàng tỉnh chưa mở cửa chính thức mà đã đón khá nhiều khách là khối nghỉ hè được các thầy cô dẫn vào đây tham quan, coi như phần thưởng cho một năm học chăm chỉ, cần cù. Đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối, dự kiến cuối tháng 6 này sẽ mở cửa đón khách hằng ngày. Đây là tin vui cho các “tín đồ” mê tham quan bảo tàng, cũng là một sân chơi phù hợp cho học sinh trong dịp hè. Thiết nghĩ, phụ huynh nên chọn đây là điểm đến cho con mình để các cháu được học sử tại bảo tàng: tìm hiểu về truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa ở Bạc Liêu, Vườn chim, Tháp cổ Vĩnh Hưng, Đền thờ Bác, ruộng muối Bạc Liêu... Tất cả đều được tái hiện một cách sinh động ở nơi này, như một Bạc Liêu thu nhỏ để các em tìm hiểu, khám phá.

Học bơi không chỉ tách khối nghỉ hè ra khỏi chiếc điện thoại mà còn trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để phòng đuối nước - tai nạn vẫn thường xảy ra trong mỗi mùa hè, khi các em rủ nhau tắm mát, nô đùa ở các ao đìa, sông rạch, và chỉ một tích tắc sơ suất của bản thân hay thiếu sự quản lý chặt chẽ của người lớn, có thể dẫn đến những thảm cảnh đau lòng.

“Đưa chúng nó về nhà ngay, học đàn, học bơi, học võ, học vẽ gì cũng được, tôi cho tiền”, mấy ngày nay, cứ mở mạng xã hội là nhiều người cười ngất khi lướt là thấy đoạn clip này. Một đám cháu quậy tưng bừng sau lưng, một ông nội (ông ngoại) đầu bù tóc rối vì quản hết nổi lũ cháu, phải thét lên trong điện thoại kêu con mình rước cháu về nhà. Khối nghỉ hè là “nỗi ám ảnh” của khối nghỉ hưu - chỉ là cách cường điệu hóa để nói lên những tất bật của ông bà khi phải nhận thêm công việc trông giữ cháu. Trong thực tế, rất nhiều ông, bà rất mong con cháu về nhà thăm nom, tiếng nói cười của trẻ nhỏ mang lại niềm vui cho họ. Và cũng trong thực tế, con cái sẽ tạo gánh nặng cho cha mẹ già của mình nếu giao khoán chuyện trông coi con cháu cho ông bà. Cả đời nhọc nhằn kiếm tiền, nuôi con, tuổi già cần được nghỉ ngơi, an nhàn. Nên việc giao khối nghỉ hè cho khối nghỉ hưu chỉ ở một chừng mực nhất định nào đó thôi.

“Học kỳ 3”, “học hè”... nhiều người vẫn phản đối những điều này vì như thế sẽ đánh mất tuổi thơ của các em. Nhưng, với những người còn lại, học hè vẫn là giải pháp phải chọn nếu thật sự không có ai trông coi con cái để cha mẹ đi làm suốt 8 giờ/ngày. Để con ở nhà một mình, nếu con còn quá nhỏ sẽ không an toàn, hoặc lớn hơn thì chúng sẽ làm bạn với điện thoại, tivi cả ngày. Sau một chuyến du lịch hè, sau những ngày về quê nội, quê ngoại, thì gửi con ở một lớp học tại nhà thầy cô, học kiến thức hay học năng khiếu (đàn, vẽ, múa, bơi lội...) là những giải pháp cần cân nhắc sao cho phù hợp với mỗi gia đình. Việc học hè cũng không nên quá khắc khe, quá kín lịch, làm sao để cho khối nghỉ hè vừa học, vừa chơi, và nhất là không tạo gánh nặng cho khối nghỉ hưu nữa.

Thương khối nghỉ hè phải tiếp tục học hành, nhưng cũng lo nhiều lắm nếu các em quá nhàn rỗi. Sắp xếp cho khối nghỉ hè có một mùa hè sinh động, vui vẻ, giảm tải áp lực học hành mà phải đảm bảo an toàn cho các em từ môi trường sống xung quanh và cả môi trường mạng xã hội là băn khoăn không nhỏ của những người làm cha mẹ.

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.