Tăng cường quản lý việc tổ chức các lễ hội Khmer: Nhiều hiệu ứng tích cực

Thứ Sáu, 25/11/2016 | 14:54

Đồng bào Khmer trên quê hương Bạc Liêu có bản sắc văn hóa phong phú với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Theo thời gian, các lễ hội Khmer dần được tổ chức theo hướng văn minh, phù hợp với đời sống hiện đại. Để có được kết quả tích cực này, ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp đã tăng cường công tác quản lý trong việc tổ chức các lễ hội ở phum sóc.

Hàng năm, các phum sóc Bạc Liêu tưng bừng đón nhiều lễ hội cổ truyền như: Chôl Chnăm Thmây, Sen Đôn-ta, Oóc-om-bóc, Kathina… Việc thường xuyên tổ chức lễ hội đã góp phần giáo dục tình yêu dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận, những lễ hội trước đây chủ yếu do các chùa Khmer tổ chức trên tinh thần tự phát, nên xuất hiện nhiều hình ảnh chưa đẹp như: mua bán mất trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo; nhiều hình thức giải trí mang tính đỏ đen, vui chơi quá đà… 

Thi kéo co trong dịp tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Xiêm Cán. Ảnh: H.T

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành hữu quan, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, ngành VH-TT&DL đã triển khai các văn bản hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến tổ chức lễ hội cho cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương vùng tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống và Ban trị sự chùa đã có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ hơn trong khâu tổ chức, quản lý lễ hội. Theo đánh giá của ngành VH-TT&DL, các địa phương đã phát huy tốt vai trò trong xây dựng kế hoạch tổ chức, định hướng nội dung chương trình, quy chế và quy mô lễ hội. Nếu như trước đây, một số lễ hội của đồng bào Khmer có thể kéo dài 2 tuần, thậm chí 1 tháng, thì nay được gói gọn trong vài ngày. Trước khi diễn ra lễ hội, chính quyền địa phương còn lồng ghép tuyên truyền bà con thể hiện ý thức văn hóa, nếp sống văn minh trong tham gia lễ hội, vui chơi trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa. Ông Quách Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, địa phương rất chú trọng công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Trước hết, việc mua bán trong và ngoài chùa được sắp xếp trật tự, nền nếp, đảm bảo mỹ quan, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, xã cũng phân công lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đặc biệt, thường xuyên nhắc nhở bà con nâng cao ý thức cảnh giác đối với những đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lợi dụng lễ hội để xuyên tạc Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc”.
Theo Đại đức Lý Quang Long, Trụ trì chùa Soryaram, mỗi lần diễn ra các lễ hội Khmer, chùa luôn được chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ về nhiều mặt. Trong đó, việc tổ chức thi đấu thể dục - thể thao, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Khmer đã giúp lễ hội phát huy ý nghĩa thật sự, khơi dậy ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc trong đồng bào.
Tăng cường quản lý việc tổ chức các lễ hội là nhiệm vụ cần thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Riêng đối với các lễ hội của đồng bào Khmer, sự nỗ lực của ngành chức năng, chính quyền địa phương đang bước đầu tạo ra nhiều tín hiệu tích cực.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.