Phong trào sáng tác VH-NT các DTTS Bạc Liêu: Nhiều khó khăn

Thứ Hai, 03/07/2017 | 16:22

Bằng đam mê và trách nhiệm, các tác giả thuộc Chi hội VH-NT các dân tộc thiểu số (DTTS) Bạc Liêu (gọi tắt là Chi hội) luôn miệt mài sáng tạo cho ra đời những “đứa con tinh thần” phục vụ công chúng. Thế nhưng, phong trào sáng tác của Chi hội lại đang đối mặt với nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào DTTS.

Sau 7 năm thành lập, Chi hội đã trở thành “mái nhà chung” của những tác giả DTTS có niềm đam mê sáng tác VH-NT. Mặc dù đội ngũ không hùng hậu, nhưng mỗi hội viên luôn ra sức “giữ lửa” cho phong trào, âm thầm sáng tạo cho đời những tác phẩm mang màu sắc cuộc sống đồng bào DTTS. Có thể kể đến những tác giả nổi bật như: Thạch Đờ Ni (thơ), Thạch Si Phol (múa), Thạch Thiệu (dù kê), Lâm Kempeth (âm nhạc)… Trong năm 2016, Chi hội có 12 tác phẩm chất lượng được nhận hỗ trợ sáng tác từ Hội cấp Trung ương và cấp tỉnh.
Tuy gặt hái được những thành quả phấn khởi, nhưng hoạt động của Chi hội cũng gặp không ít khó khăn. Vấn đề “đau đầu” lớn nhất là tìm đầu ra cho tác phẩm sáng tác bằng ngôn ngữ Khmer. Phần lớn, các tác giả dân tộc Khmer đã có tuổi, sinh sống ở khu vực nông thôn nên trình độ công nghệ thông tin hạn chế, sáng tác chủ yếu theo hình thức viết tay và không biết chữ Việt. Do đó, việc gửi bài cộng tác cho các tạp chí văn hóa - văn nghệ gây trở ngại trong khâu dịch thuật từ chữ Khmer sang chữ Việt. Mà nếu có thể dịch được thì cũng khó thể hiện đúng ý đồ, nội dung mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm. Cũng vì vậy, nhiều tác phẩm hay về đề tài DTTS ít được phổ biến, dẫn đến chưa phát huy tối đa chức năng phục vụ đời sống.

Cùng với đó, công tác trang bị kỹ năng sáng tác của Chi hội cũng khá trầm lắng. Từ năm 2011 đến nay, các hội viên chỉ được tham gia vài buổi tập huấn, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về VH-NT các DTTS. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho hội viên lúng túng trong quá trình sáng tác, chưa có nhiều tác phẩm chất lượng, hoặc khó lòng gắn bó lâu dài với Chi hội. Không chỉ vậy, việc thu hút hội viên trẻ cũng chưa hiệu quả. Anh Thạch Thiệu, hội viên Chi hội, chia sẻ: “Do kinh phí hỗ trợ của Hội Trung ương và Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh không nhiều nên khó thực hiện các hoạt động như: tập huấn, tuyên truyền, mở trại sáng tác. Vì thế, hội viên phải tự đóng góp hội phí để duy trì “sự sống” cho phong trào”.
Nêu ra một số khó khăn để thấy rằng, Chi hội đang rất mong nhận được sự trợ lực để vực dậy hoạt động. Theo đó, sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển cho Chi hội từ Hội VH-NT các DTTS Việt Nam và Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh là vô cùng cần thiết. Cũng không kém phần quan trọng là hỗ trợ kinh phí giúp phong trào được duy trì thường xuyên, kích thích niềm đam mê sáng tác cho hội viên. Đồng thời, chú trọng thu hút hội viên trẻ tạo thế hệ kế thừa, tăng cường hoạt động bồi dưỡng kỹ năng để Chi hội phát triển đồng bộ về số lượng và chất lượng.
Ông Thạch Đờ Ni, Chi hội trưởng Chi hội, cho biết: “Định hướng trong năm 2017 của Chi hội là mở 2 trại sáng tác tại 2 điểm: huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình. Đợt sáng tác sẽ được thực hiện bằng hình thức “góp gạo thổi cơm chung” nhằm tạo sinh khí sôi nổi cho phong trào để hội viên có điều kiện thâm nhập thực tế sáng tạo nhiều tác phẩm mới phục vụ đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó, tổ chức đánh giá, sàng lọc những tác phẩm chất lượng để đề xuất hỗ trợ kinh phí sáng tác; phấn đấu đến năm 2018 sẽ được nâng từ Chi hội thành Hội”.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.