Văn hóa - Nghệ thuật
Phát triển du lịch chùa Khmer: Tiềm năng chưa được đánh thức
Những năm gần đây, du lịch tâm linh đã có nhiều bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà. Trong đó, việc phát huy bản sắc văn hóa, giá trị của chùa Khmer để thu hút du khách có những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trên thực tế thì tiềm năng du lịch của các công trình này vẫn chưa được “đánh thức” hoàn toàn.
Trong năm 2015, các khu du lịch Bạc Liêu đã đón tiếp hơn 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Phần lớn du khách tập trung ở các khu du lịch tiêu biểu, còn các điểm chùa Khmer thì khá… vắng vẻ. Hiện, toàn tỉnh có 22 chùa Khmer nằm rải rác khắp các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Đông Hải). Với những giá trị và bản sắc vốn có, chùa Khmer hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, là một trong những nhân tố để “chắp thêm cánh” cho du lịch tỉnh nhà. Thế nhưng, việc khai thác công năng của những công trình này vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Du khách tham quan chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Qua khảo sát cho thấy, phần đông du khách chỉ biết duy nhất chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trong hệ thống chùa Khmer Bạc Liêu. Nguyên nhân ngôi chùa này thu hút du khách vì nằm trong tuyến du lịch liên hoàn: Khu Quán âm Phật đài - Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát - Công trình điện gió - chùa Xiêm Cán - vườn nhãn. Theo thống kê, trên 85% du khách đến Bạc Liêu thích thú với tuyến du lịch này. Và dĩ nhiên, chùa Xiêm Cán cũng vì thế được… hưởng lợi, nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ là một điểm phụ trong chuyến hành trình. Minh chứng là du khách đến đây chỉ để tham quan, chụp ảnh lưu niệm, chứ không thể tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử hình thành, nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer do không có thuyết minh viên. Trước đây, UBND xã Vĩnh Trạch Đông và Ban trị sự chùa đã tạo điều kiện để Xã đoàn kinh doanh các loại đặc sản, quà lưu niệm phục vụ du khách tại chùa, nhưng nay việc này không còn duy trì. Có thể thấy, vẻ đẹp của chùa Xiêm Cán đã thật sự thu hút du khách, song việc không có thuyết minh viên và các dịch vụ du lịch đã khiến điểm du lịch này kém đi sự lôi cuốn. Chị Đoàn Trâm Anh, du khách đến từ TP. HCM, cho biết: “Đây là một ngôi chùa có nghệ thuật kiến trúc đẹp, mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam bộ. Chúng tôi cảm thấy hào hứng vì điều đó, nhưng việc phải tự mình khám phá làm cho hành trình về đất Bạc Liêu chưa thật sự trọn vẹn”.
Ngày nay, với tốc độ phát triển của du lịch đã làm cho thị hiếu của du khách ngày càng đa dạng hơn. Do đó, ngành chức năng và các địa phương nên tính đến việc phát triển du lịch chùa Khmer. Trước hết, công tác chăm bồi, phát triển lực lượng thuyết minh viên tại các điểm chùa Khmer là cấp thiết. Cần ưu tiên đào tạo thuyết minh viên là cán bộ, thanh niên trong phum sóc. Bởi, họ là những người có kiến thức, nhiệt huyết và am hiểu bản sắc văn hóa chùa Khmer. Ngoài ra, tăng cường đưa các loại đặc sản của phum sóc như: mắm bò-hóc, bún nước lèo… và quà lưu niệm vào phát triển dịch vụ du lịch. Song song đó, có kế hoạch đầu tư, tập huấn để củng cố và thành lập các đội múa Apsara, đội nhạc ngũ âm phục vụ nhu cầu tại chỗ cho du khách.
Đặc biệt, đẩy mạnh phối hợp với các hãng du lịch lữ hành ngoài tỉnh xây dựng, quảng bá các tua du lịch liên hoàn vào mùa lễ hội, tết cổ truyền của đồng bào Khmer. Chẳng hạn như hình thành tua du lịch tâm linh nối dài tuyến Quốc lộ 1A: Nhà thờ Tắc Sậy (TX. Giá Rai) - chùa Hòa Bình cũ (huyện Hòa Bình) - chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi). Hay tua du lịch bản địa huyện Hồng Dân với: Khu căn cứ Tỉnh ủy - chùa Kosthum, chùa Dì Quán, chùa Đầu Sấu - làng nghề truyền thống, làng cây ăn trái… Các tua nói trên không chỉ có giá cả phải chăng mà còn giúp du khách có cái nhìn tổng quan hơn về du lịch Bạc Liêu.
Thiết nghĩ, nếu thực hiện tốt việc khai thác công năng của chùa Khmer thì sẽ góp phần làm cho các sản phẩm du lịch Bạc Liêu ngày càng phong phú và luôn là sự lựa chọn hấp dẫn với du khách gần xa.
HỮU THỌ
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam