Phát triển chi hội VH-NT ở địa phương, đơn vị: Bước đệm để kích thích phong trào văn hóa - văn nghệ

Thứ Hai, 05/06/2017 | 16:47

Phong trào văn nghệ quần chúng trong tỉnh luôn không ngừng phát triển, nhân rộng, lan tỏa và thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, địa phương hay cơ quan, đơn vị có chi hội VH-NT, thì ở đó phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển khá mạnh. Dù gặp nhiều trở ngại, nhưng các chi hội VH-NT này vẫn vượt qua và giữ vững chất lượng phong trào.

Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) có khá nhiều chi hội VH-NT trực thuộc. Theo đánh giá của Liên hiệp Hội, tình hình hoạt động của các chi hội phát triển khá ổn định. Dẫu điều kiện hoạt động của mỗi đơn vị mỗi khác, nhưng thành tích mang về cho phong trào văn hóa - văn nghệ của tỉnh là không nhỏ. Trong số đó, Chi hội VH-NT huyện Đông Hải đươc đánh giá là đơn vị hoạt động khá mạnh. Bằng nhiệt huyết và đam mê nghệ thuật, các hội viên luôn miệt mài sáng tác và biểu diễn nhằm cống hiến cho đời những tác phẩm, chương trình đặc sắc. Lúc đầu chi hội chỉ có 13 hội viên, đến nay phát triển được 29 hội viên. “Để nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn, chi hội thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, biểu diễn cho hội viên, đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc và vọng cổ, biểu diễn các sự kiện tại địa phương…”, ông Đỗ Quốc Hải, Trưởng phòng VH-TT huyện Đông Hải, kiêm Chi hội trưởng Chi hội VH-NT huyện, cho biết. Đến nay, sáng tác về quê hương Đông Hải đã có trên 20 ca khúc, 80 bản vọng cổ, đờn ca tài tử và nhiều tác phẩm thơ, ảnh nghệ thuật… Điều này góp phần không nhỏ trong công tác quảng bá hình ảnh con người và quê hương miền biển này.

Hội viên Chi hội VH-NT huyện Đông Hải trong một buổi tập trung tại trại sáng tác. Ảnh: Minh Hoàng

Nhiệt huyết là thế, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của Chi hội VH-NT huyện Đông Hải. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội VH-NT huyện, chia sẻ: “Chi hội không kham nổi kinh phí để tập hợp hội viên, nên trước mắt hội viên tự hoạt động là chủ yếu. Vào những lần họp định kỳ, có hội viên phải di chuyển đến 40 - 50km. Cho nên công tác tập hợp rất khó khăn. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc trao đổi kinh nghiệm, góp ý về mặt nghiệp vụ để hội viên rút kinh nghiệm”. Từ khó khăn chung, chi hội đã “tùy cơ ứng biến” bằng cách chia nhóm để sinh hoạt cho thuận tiện. Vượt qua điều kiện eo hẹp về kinh phí, các hội viên cũng đang xúc tiến để ra mắt tập thơ - nhạc thứ 2. Ông Đỗ Quốc Hải "khoe" rằng: “Hiện đã tập hợp đủ số lượng tác phẩm, chỉ chờ đủ kinh phí nữa là chúng tôi sẽ ra mắt tập thơ”.
Chi hội VH-NT Công an tỉnh cũng là đơn vị hoạt động ổn định. Đại tá Vũ Thị Bảy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công an tỉnh, kiêm Chi hội trưởng Chi hội VH-NT Công an tỉnh, cho biết: “Do có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an, sự phối hợp tốt với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, ban ngành nên hoạt động của Chi hội VH-NT Công an tỉnh khá mạnh. Các sáng tác bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh được sự đổi mới của quê hương Bạc Liêu. Từ đó, phong trào đã khơi gợi được đam mê và năng khiếu nghệ thuật của các chiến sĩ trong đơn vị, thể hiện ở một số lĩnh vực như: nhiếp ảnh, múa, ca hát, sáng tác vọng cổ… Chúng tôi rất vui khi thông qua các phong trào sáng tác, biểu diễn đã xuất hiện nhiều nhân tố có thành tích nổi bật”. 
Ông Nguyễn Vũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, đánh giá: “Điểm sáng của các chi hội VH-NT địa phương, đơn vị là vẫn giữ được nhịp độ, đi vào chiều sâu và đạt được chất lượng. Ví dụ như huyện Đông Hải, một địa phương vùng xa mà có được nhiều tác phẩm có sức ảnh hưởng như vậy là rất quý”. Để kích thích phong trào văn hóa - văn nghệ ở nhiều địa phương, đơn vị theo mô hình của huyện Đông Hải, hướng sắp tới của Liên hiệp Hội là tăng cường đầu tư sáng tác, sử dụng nguồn kinh phí của Trung ương hàng năm cùng với ngân sách tỉnh để hỗ trợ hội viên sáng tác các tác phẩm chất lượng. Đồng thời, Liên hiệp Hội dự kiến sẽ thành lập Chi hội VH-NT TX. Giá Rai để mở rộng mạng lưới hoạt động cho các chi hội VH-NT nói chung, phát triển hội viên nói riêng. Từ đó, hoạt động của Liên hiệp Hội sẽ phong phú hơn, các chi hội VH-NT địa phương, đơn vị sẽ được tiếp thêm động lực để cống hiến vì phong trào VH-NT của tỉnh.
Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.