Văn hóa - Nghệ thuật
Ông Sơn Py: Muốn gia đình hạnh phúc thì phải biết cách đối xử
Ông Sơn Py hái ổi cho vợ đem ra chợ bán. Ảnh: N.V
Vợ chồng ông Sơn Py (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) dù đã có 7 con và 8 cháu, nhưng ông bà vẫn luôn thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, vợ chồng ông luôn là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo.
Cũng giống như nhiều gia đình khác, khi ra riêng, vợ chồng ông Sơn Py chỉ có mảnh đất nhỏ để làm ruộng, làm rẫy. Ông Sơn Py xác định: phải có sự nghiệp vững chắc thì mới tạo được cơ ngơi vững bền, để còn chở che cho người bạn đời và các con. Thế là vợ chồng ông cùng với đôi trâu cật lực cày xới mảnh đất sau nhà, lao động kiếm tiền tích lũy dần với ước mơ xây một ngôi nhà. Giờ đây, ngồi trong căn nhà khang trang, nhớ lại những tháng ngày cơ cực, vợ chồng ông Sơn Py luôn có nhiều câu chuyện để dạy con cháu.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, nên khi 7 người con ra đời, vợ chồng ông Sơn Py lúc nào cũng tay lấm chân bùn mới có thể lo cho con cái ăn cái mặc. Do hoàn cảnh khó khăn, mấy người con lớn của ông mới học đến lớp 9, lớp 10 phải nghỉ học để nhường lại con đường học vấn cho các em tiếp bước. Hiện nay, 3 người con sau của ông đã bước vào đại học. Chính cách dạy con biết lao động ngay từ nhỏ đã giúp các con của ông Sơn Py trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Gia đình có 3 thế hệ chung sống, nhưng không khí hạnh phúc luôn bao trùm. Ông Sơn Py cho rằng: “Muốn tạo được hạnh phúc gia đình, mọi người phải biết cách đối xử. Tức là phải đoàn kết, nhường nhịn, khuyên nhủ nhau, từng thành viên phải tạo tình cảm với nhau, ông bà thương yêu con cháu. Có như vậy thì hạnh phúc mới vững bền”.
Bên cạnh đó, gia đình ông Sơn Py cũng chia sẻ niềm hạnh phúc gia đình đối với cộng đồng bằng cách luôn giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. Bởi ông quan niệm: làm cho người khác hạnh phúc đồng nghĩa với việc mình cũng hạnh phúc với điều đó.
Ngọc Trân
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam