Văn hóa - Nghệ thuật
Người trẻ chung tay bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương
Mong muốn trở thành nghệ sĩ trong lòng người mộ điệu, hay đơn giản là ca, diễn chỉ để thỏa niềm đam mê, nhiều bạn trẻ đã tìm đến với nghệ thuật cải lương. Sự đam mê của các bạn không chỉ giúp nghệ thuật cải lương được bảo tồn trong đời sống hiện đại mà còn góp phần lan tỏa sức sống, giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống đến với khán giả, nhất là thế hệ trẻ.
NUÔI DƯỠNG NGỌN LỬA ĐAM MÊ
Tranh thủ khoảng thời gian sân khấu Nhà hát Cao Văn Lầu tạm ngưng biểu diễn để sửa chữa, nghệ sĩ trẻ Mỹ Lệ đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình truyền hình Học viện cải lương. Đây là chương trình thực tế đầu tiên dành cho cải lương, nơi đào tạo nghệ sĩ cải lương thế hệ mới và kết nối những trái tim yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Với hành trình hơn 3 tháng ở Học viện cải lương, Mỹ Lệ đã cho thấy sự “lột xác” về kỹ thuật ca lẫn diễn. Từng để lại ấn tượng với vai Võ Thị Sáu trong trích đoạn “Bất tử” (Cuộc thi Tài năng cải lương toàn quốc - Bạc Liêu năm 2023), Mỹ Lệ tiếp tục chinh phục khán giả qua từng tập thi. Hình ảnh nghệ sĩ trẻ đa tài, diễn được nhiều “màu sắc” qua các trích đoạn về đề tài lịch sử, đề tài xã hội dần được Mỹ Lệ bộc lộ. Khác với cô đào trẻ những ngày mới vào nghề, Mỹ Lệ thể hiện bộ mặt tự tin, nhận được nhiều sự khen ngợi trong kỹ thuật ca hát, diễn xuất.
Mỹ Lệ chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của tôi khi đến với chương trình là học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức từ những “cây đa cây đề” của nghệ thuật cải lương. Đây cũng là cơ hội để tôi thử sức với nhiều vai diễn mới, từ đó làm dày hơn hành trang cho nghề. Qua chương trình, ngọn lửa đam mê cải lương trong tôi như được thổi lớn lên, điều đó sẽ giúp tôi vững tin hơn trên con đường nghệ thuật còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước”.
Hiện đang là giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở Trường tiểu học Minh Diệu B (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình), nhưng Huỳnh Như lại rất đam mê đờn ca tài tử và cải lương. Với mong muốn phát triển năng khiếu ca hát, Huỳnh Như đăng ký làm hội viên Hội Sân khấu tỉnh, tham gia biểu diễn trích đoạn cải lương trong các chương trình nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh. Gần đây, Huỳnh Như còn tham gia hoạt động chia sẻ về sự ra đời và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ, hướng dẫn ca vọng cổ để chuyển tải tình yêu nghệ thuật truyền thống cho học viên Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bạc Liêu.
Nghệ sĩ Mỹ Lệ (phải) tham gia một phần thi tại chương trình Học viện cải lương. Ảnh: H.T
KỲ VỌNG GIẢI PHÁP DÀI HƠI
Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cải lương đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trước sức hấp dẫn của rất nhiều loại hình giải trí mới. Chính vì vậy, muốn níu chân người trẻ đến với bộ môn cải lương không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần những giải pháp dài hơi.
Nhận thấy những khó khăn và nguy cơ mai một của cải lương, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Đi sâu vào các giải pháp được đưa ra, nhiều nội dung cho thấy vai trò quan trọng của lớp trẻ. Theo đó, tỉnh đề nghị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cải lương. Hằng năm, Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức cải lương của người dân, học sinh - sinh viên; Tỉnh đoàn tạo điều kiện cho đoàn viên - thanh niên tập luyện, tham gia các hoạt động bồi dưỡng, truyền nghề về cải lương.
Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội Sân khấu tỉnh, cho biết: “Thời gian gần đây, nhiều hội viên trẻ tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại các chương trình, cuộc thi cải lương. Đây là tín hiệu đáng mừng khi các bạn tự ý thức được phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ thuật biểu diễn, từ đó mang những gì tích lũy được về phục vụ phong trào, hoạt động cải lương tại địa phương. Để cải lương ngày càng đến gần với giới trẻ, Hội sẽ chú trọng chăm bồi cho những bạn trẻ không hoạt động chuyên nghiệp để các bạn nuôi dưỡng đam mê, ước mơ, cùng chung tay bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương ngày càng rực rỡ”.
HỮU THỌ
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh
- Bạc Liêu đoạt 4 huy chương tại Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia
- Giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu
- Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu phấn đấu hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 kinh doanh có lợi nhuận
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát