Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL: Vận hội mới cho du lịch ĐBSCL

Thứ Hai, 11/04/2016 | 17:27

Tối 10/4/2016, tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) những tiết mục văn nghệ đặc sắc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như đờn ca tài tử, ca cổ, hoạt cảnh sân khấu hóa, nhạc trẻ với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ… đã chính thức khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL (gọi tắt là Năm Du lịch) với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.

Năm Du lịch là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển, đảo; góp phần phát triển du lịch biển, đảo trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và khu vực. Đây cũng được xem là vận hội mới cho du lịch vùng ĐBSCL! Với hàng chục hoạt động diễn ra suốt Năm Du lịch và qua việc giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Kiên Giang cũng như các địa phương phối hợp tổ chức, Năm Du lịch sẽ thiết thực thúc đẩy thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế, tạo ra sự phát triển đột phá của du lịch, đạt được hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà cho du lịch của các địa phương nói chung, đặc biệt là du lịch vùng ĐBSCL phát triển nhanh trong những năm tiếp theo. Đồng hành với việc tổ chức những sự kiện, đây cũng là dịp để các địa phương làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL. Ảnh: Internet

“Khám phá đất phương Nam” với các chuỗi hoạt động vừa mang tính quảng bá thế mạnh du lịch từng địa phương, vừa mang tính liên kết phát triển du lịch giữa Kiên Giang với các địa phương trong cả nước, trước hết là các địa phương trong khu vực và các vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để du lịch ĐBSCL mở rộng hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, vùng đất chín Rồng và tỉnh đăng cai nói riêng.

Các hoạt động mang tính quốc gia và quốc tế của Năm Du lịch chủ yếu được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, ngoài ra còn nhiều hoạt động hưởng ứng khác được tổ chức tại các tỉnh, thành phố tham gia như: Hà Nội, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP. HCM, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre… Trong đó, các hoạt động do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo hoặc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức gồm: Hội nghị liên kết phát triển du lịch ĐBSCL tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc 2016, liên hoan Ẩm thực ĐBSCL, Giải vô địch câu cá thể thao quốc gia, Giải bóng chuyền cúp đạm Cà Mau, Giải mô tô nước toàn quốc, Giải vô địch đua thuyền rồng toàn quốc, triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam, liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền Bắc Trung Nam, triển lãm Tranh cổ động đường phố “Biển đảo và quê hương” diễn ra tại tỉnh Kiên Giang… Tỉnh Kiên Giang chủ trì tổ chức 13 sự kiện, các tỉnh, thành còn lại tổ chức 38 hoạt động và sự kiện. Bạc Liêu tham gia Năm Du lịch với hoạt động chính thống là lễ hội Dạ cổ hoài lang (dự kiến vào 14 - 15/9/2016).

Phát huy tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của địa phương để tập trung xây dựng, làm mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương và mở rộng thị trường, triển khai các tua, tuyến du lịch, làm nổi bật các sản phẩm du lịch mới… chính là tạo vận hội mới cho du lịch vùng phát triển, đồng thời tạo nét chấm phá mới trên bản đồ du lịch Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế. Năm Du lịch khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương và sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tin rằng sẽ giải được những đáp số mới cho bài toán nâng chất du lịch vùng ĐBSCL, để ngành “công nghiệp không khói” nơi này biến tiềm năng, thế mạnh thành nguồn lực vững vàng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nói chung, từng địa phương nói riêng.

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.