Lướt mạng xã hội

Thứ Sáu, 09/05/2025 | 15:29

Mong ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc xác thực nguồn gốc món ăn “vạn người mê” lòng se điếu

Các bài đăng về lòng se điếu tràn ngập mạng xã hội những ngày này. Ảnh: Nguồn TikTok

Những ngày này, món ăn đặc sản lòng se điếu bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên khắp các mạng xã hội TikTok, Facebook… Lòng se điếu (người miền Nam gọi là phèo 2 da) là một phần ruột non của con heo, đây là loại lòng đặc biệt giòn sần sật và ngọt tự nhiên hơn các phần lòng khác nên được xem như “mỹ vị nhân gian”, chính vì thế mà giá cả rất đắt đỏ, khoảng 2 - 4 triệu đồng/kg.

Các cuộc tranh luận bắt nguồn từ một số bài đăng thông tin về “sự thật” phía sau món ăn này, đại loại như: lòng se điếu bán nhan nhản ở các chợ, các quán hiện nay là sản phẩm được “phù phép”, chứ không phải là thật đâu. Đồng thời cảnh báo mọi người không nên ăn… Các bài đăng này lập tức khiến lòng se điếu trở thành từ khóa hot, kéo theo hàng ngàn video, bài viết và bình luận trên mạng xã hội về sự hoang mang, bối rối trước chuyện thật - giả của món ăn này, cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn cơ quan quản lý cần nhanh chóng vào cuộc để xác thực nguồn gốc của loại thực phẩm này.

* Từ vụ kỷ yếu học sinh mặc trang phục có logo “lạ” - cần ý thức hơn trong việc giữ gìn bản sắc học đường Việt Nam

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo của một trường THPT ở Đồng Nai nhắc nhở học sinh lớp mình khi thấy các em mặc trang phục có logo “Trung Thanh” (Thanh xuân Trung Quốc” - theo như cô giải thích).

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra những cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng, kỷ yếu phỏng theo các nước Trung, Nhật, Hàn… đã phổ biến từ lâu, không nên khắt khe quá với các em. Tuy nhiên, nhiều người lại phản đối, nếu chỉ là vay mượn phong cách thì cũng tạm chấp nhận, đằng này trên ngực áo có logo ý chỉ đây là thanh thiếu niên Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, tự tôn dân tộc…

Thời gian này, team “nhất quỷ nhì ma…” đang rục rịch chuẩn bị cho các bộ ảnh kỷ yếu để lưu giữ kỷ niệm thời áo trắng. Qua vụ việc trên, nhiều người mong các gia đình, nhà trường và ê-kíp chụp ảnh quan tâm nhiều hơn với ảnh kỷ yếu của các em. Đồng thời cũng mong học sinh - thế hệ tương lai của đất nước ý thức hơn trong việc giữ gìn văn hóa của dân tộc, bản sắc của học đường Việt Nam để không bị lạc lối.

Huyền Huyền

 

 

 

Nhiều bài viết, bình luận cho rằng học sinh không nên mặc trang phục có logo “lạ” khi chụp ảnh kỷ yếu. Ảnh: Nguồn Facebook, TikTok

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.