Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ VI - năm 2017: Bạc Liêu tự tin “khoe sắc”

Thứ Hai, 26/06/2017 | 15:41

Từ ngày 26 - 29/6, tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ VI - năm 2017 (gọi tắt là liên hoan). Liên hoan với chuỗi hoạt động ý nghĩa, đặc sắc sẽ giúp thiếu nhi Nam bộ có dịp giao lưu văn hóa - văn nghệ. Đến với ngày hội lần này, Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm đã có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, chương trình thi diễn nên tràn đầy tự tin sẽ “khoe sắc” trên đất khách.

Liên hoan là một trong những sự kiện quan trọng được hệ thống cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên khu vực luân phiên tổ chức 2 năm/lần. Ngày hội của thiếu nhi Nam bộ có gần 40 đơn vị tham dự, với nhiều hoạt động như: hội diễn nghệ thuật, thi vẽ tranh “Ước mơ của em”, triển lãm ảnh hoạt động thiếu nhi các dân tộc, tặng nhà “Khăn quàng đỏ”, tặng học bổng cho thiếu nhi dân tộc nghèo vượt khó học giỏi, biểu diễn văn nghệ phục vụ cơ sở...

Một tiết mục tham dự liên hoan của Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm. Ảnh: H.T

 

Em Đoàn Trần Việt Hà, Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, háo hức: “Em sinh hoạt tại nhà thiếu nhi đã hơn 6 năm, nên may mắn được tham dự nhiều kỳ liên hoan. Với nhiều hoạt động bổ ích tại liên hoan, em rất mong chờ được hòa mình vào ngày hội để quen biết thêm nhiều bạn bè, giao lưu văn hóa, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đặc biệt, thiếu nhi Bạc Liêu còn muốn quảng bá, “gieo” tình yêu các loại hình nghệ thuật độc đáo của quê hương vào lòng bạn bè gần xa”.
Với ý nghĩa đặc biệt đó, Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm đã sớm xây dựng kế hoạch, tuyển chọn đội ngũ tham dự liên hoan. Trong đó, chương trình hội diễn nghệ thuật “Thiếu nhi Việt Nam - Tương lai đất nước - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động được đơn vị đầu tư nhiều công sức, tâm huyết nhất. Gần 40 “ca sĩ” và “diễn viên múa” sẽ trình bày 4 tiết mục thuộc nhiều thể loại: múa đàn gáo dân tộc Khmer, đơn ca điệu Nam ai, tốp ca “Bạc Liêu ta đó”, tốp ca múa “Điệu lý quê hương”. Bám sát chủ đề chính, phần thi của xứ “Dạ cổ hoài lang” tập trung ca ngợi Bạc Liêu trên đường đổi mới và phát triển; vẻ đẹp vùng đất và con người; bản sắc văn hóa đặc trưng của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. 
Nội dung được xây dựng khá hấp dẫn, song cái khó của Bạc Liêu chính là phải kết hợp, phát huy sở trường của từng em để tạo nên những tiết mục tốt. Cũng vì vậy, thời gian tập luyện của Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm đã kéo dài xuyên suốt hơn 1 tháng. Nhờ các biên đạo múa và nhạc sĩ tận tình hỗ trợ, cùng những cố gắng của các em nhỏ, nên phần hát, múa cơ bản đã hòa quyện, sự phối hợp cũng nhịp nhàng hơn.
Anh Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, cho biết: “Trong những kỳ liên hoan gần đây, màn trình diễn của Bạc Liêu luôn tạo ấn tượng với khán giả và được Hội đồng giám khảo đánh giá cao. Phát huy điểm tựa đó, Ban giám đốc tiếp tục chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo những “hạt nhân” tiêu biểu để tranh tài tại liên hoan năm 2017. Ngoài ra, hoạt động này cũng được các phụ huynh ủng hộ, khuyến khích con em tích cực tham gia. Dù không đặt nặng vấn đề thành tích nhưng Bạc Liêu sẽ cố gắng hết sức để khẳng định mình, chung tay với các đơn vị bạn mang đến liên hoan một “bữa tiệc” nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa cho thiếu nhi các dân tộc”.
Không chỉ là ngày hội để giao lưu, sinh hoạt vui chơi lành mạnh làm phong phú đời sống văn hóa, liên hoan còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị “kho tàng” nghệ thuật các dân tộc trong thiếu nhi. Đặc biệt, những ngày hè sôi động tại Kiên Giang còn là “chất keo” thắt chặt tình đoàn kết, giáo dục ý thức và trách nhiệm xây dựng quê hương đẹp giàu đối với thiếu nhi các dân tộc khu vực Nam bộ.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.