Kỹ thuật chăm sóc để mai nở hoa vào ngày Tết

Thứ Hai, 14/01/2013 | 19:37

Để có chậu mai nở đúng dịp Tết, trước tiên, người trồng mai phải chăm sóc, tưới nước quanh năm để giữ cho lá mai không bị rụng. Thiếu nước, lá mai dễ bị lão hóa, khô dần và rụng sớm, mai sẽ cho hoa sớm. Muốn cho mai ra hoa đúng dịp Tết, phải tước lá đúng ngày để nụ hoa mai sẽ bung vỏ và nở vào ngày 30 Tết.

Để hoa mai nở đúng dịp Tết, cần phải chăm sóc đúng cách. Ảnh: B.T

* Ngày tước lá cho cây mai:

Để cây mai ra hoa đúng dịp Tết, cần tuân thủ các yếu tố sau đây:

Thời tiết năm nào nắng nhiều thì mai nở sớm và lạnh nhiều thì mai nở muộn. Xem nụ hoa lớn hay còn nhỏ, đã bung vỏ nhựa và vỏ trấu ra chưa. Tùy theo loại mai mà tước lá. Thông thường, loại mai có nhiều cánh thì lại nở trễ hơn loại có 5 cánh. Vì vậy, phải tước lá mai vào ngày rằm tháng chạp (âm lịch) cho loại mai vàng 5 cánh.

* Nụ hoa:

Nụ hoa mai lớn hay nhỏ là điều quan trọng. Nếu năm nào mưa nhiều, lạnh nhiều và nụ mai còn quá nhỏ thì nên tước lá vào mùng 10 tháng chạp. Nụ hoa lớn, nên tước lá vào ngày 12 - 13 tháng chạp. Nụ hoa to vừa, tước lá vào khoảng ngày rằm tháng chạp. Nụ hoa to quá, nên tước lá trong khoảng 18 - 20 tháng chạp. Có nghĩa là cứ vào ngày 23 tháng chạp mà nụ hoa nở bung vỏ trấu là hoa sẽ nở đúng ngày 30 Tết. Cách thức này áp dụng cho từng cây mai, có cây tước lá sớm, có cây tước lá trễ. Cây mai có ghép nhiều loại khác nhau thì phải tước lá riêng theo từng loại.

* Để mai nở ngay Tết

Chưa đến ngày 23 tháng chạp mà hoa mai đã nở bung vỏ lụa tức nó nở sớm. Ta nên chuyển các cây vào chỗ mát hoặc lấy vải đen trùm cây mai lại và tưới nước vào lúc chiều tối để làm lạnh cây mai. Có thể pha thêm phân urê với nồng độ 1g/lít để kích thích cho cây ra lá. Khi ra lá nhanh thì hoa sẽ chậm nở độ vài ngày. Có thể tỉa bớt các lá non này sau khi sử dụng phân urê.

Kính Hưng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.