Văn hóa - Nghệ thuật
Kỳ lạ điều luật phạm pháp nếu nuôi một con cá vàng
Có nhiều người chỉ mua một con cá vàng rồi nuôi trong bể nước nhỏ, thế nhưng điều này lại hoàn toàn phạm pháp ở Thụy Sĩ. Ở đây, nếu muốn nuôi cá vàng thì nhất định phải nuôi nhiều hơn một con.
Trong ký ức tuổi thơ người ta thường tìm thấy một hoặc hai con vật nuôi nào đó, có người thì nuôi rất nhiều. Tại các hội chợ, khách cũng thường được tặng cá vàng coi như giải thưởng cho trò chơi. Rồi họ bỏ con cá vàng cô đơn đó vào bể và cho nó ăn mỗi khi đi làm hay đi học về. Thế nhưng, nhiều người không biết rằng chính họ đang ngược đãi thú vật.
Kể từ năm 2008, Thụy Sĩ đã ban hành luật về quyền động vật, trong đó ghi rõ chỉ nuôi có một con cá vàng duy nhất là phạm pháp. Bởi vì cá là loài có “văn hóa bầy đàn”. Dưới đại dương chúng thường bơi theo đàn, nên tất nhiên là chúng cần có bầu bạn. Chính phủ Thụy Sĩ tin rằng cô lập, cách ly những con cá là tàn nhẫn. Không chỉ thế, điều luật này còn áp dụng cho cả một số loài sống bầy đàn khác như chuột lang hay vẹt.
Muốn nuôi cá vàng thì phải nuôi ít nhất hai con.
Thụy Sĩ, người ta còn mở hẳn dịch vụ giúp chuột lang tìm bạn đời trong trường hợp vợ hoặc chồng của nó xấu số qua đời sớm. Chính phủ nước này cũng thể hiện tình yêu với động vật bằng nhiều điều luật khác. Ví dụ như những ai muốn nuôi chó phải học hẳn một khóa lý thuyết và huấn luyện trước. Ai chỉ nuôi một con mèo nhất định không được giam nó trong nhà, nếu không phải nuôi ít nhất hai con.
B.T (tổng hợp)
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025