Huyện Phước Long: Phát triển văn hóa để tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 25/09/2017 | 17:53

Trải qua chặng đường 6 năm đầy thử thách và gian khó, Phước Long hạ quyết tâm sẽ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2017. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu quan trọng này, công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí của phong trào xây dựng NTM đã và đang được huyện ra sức thực hiện. Trong đó, văn hóa là một trong những lĩnh vực được quan tâm, đề cao vai trò nhằm tạo “đòn bẩy” để địa phương “về đích” đúng thời gian.

Thời gian qua, huyện Phước Long luôn phát huy tối đa giá trị và hiệu quả của văn hóa trong quá trình xây dựng NTM. Hàng năm, Phòng VH-TT huyện làm tốt vai trò tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo phong trào huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phong trào. Đồng thời, triển khai thực hiện sôi nổi, sâu rộng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh các công trình, phần việc hay những lợi ích thiết thực của phong trào, hoạt động tuyên truyền cũng mạnh dạn thông tin đến người dân những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở đâu, nguyên nhân vì sao… Từ đó, phát huy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần nâng cao sức mạnh đồng tâm hiệp lực giữa chính quyền và nhân dân để vượt qua mọi khó khăn.

Văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham quan thiết chế văn hóa xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long). Ảnh: H.T


Hiện nay, 7/7 xã của huyện có thiết chế văn hóa, 78/78 ấp được công nhận “Ấp văn hóa” và 74 ấp có nhà văn hóa, cơ bản đúng quy định của Bộ VH-TT&DL. Trong đó, 36 nhà văn hóa ấp do nhân dân hiến đất xây dựng. Ông Lê Hoàng Tám (gia đình hiến hơn 1.000m2 đất xây dựng nhà văn hóa ấp Mỹ 2A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) chia sẻ: “Hiểu được lợi ích lớn lao và lâu dài của phong trào NTM, nhân dân đã hết lòng ủng hộ, ra sức xây dựng quê hương bằng nhiều hành động cụ thể. Trong đó, các công trình phục vụ đời sống văn hóa được nhiều gia đình tự nguyện góp của, góp công xây dựng. Nhờ nhà văn hóa ấp mà địa phương có nơi tập trung nhân dân để triển khai các chủ trương, chính sách mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đời sống tinh thần nhân dân cũng được cải thiện; làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn và đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM”.
Trong năm 2017, Phòng VH-TT huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất của các công trình phục vụ đời sống văn hóa. Mặc dù được khai thác hiệu quả, nhưng nhiều thiết chế đã cho thấy dấu hiệu “tuổi già”. Theo đó, huyện đã đầu tư kinh phí khá lớn để sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng chức năng, các hạng mục và bổ sung những trang thiết bị thiết yếu. Ngoài nguồn ngân sách địa phương, huyện cũng đẩy mạnh xã hội hóa để hình thành các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục - thể thao phục vụ nhân dân. 
Mới đây, Tổ công tác liên ngành Trung ương đã đến thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế để công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn NTM. Đoàn đã kiểm tra nhiều nội dung như: môi trường, giao thông, mô hình sản xuất, các công trình phục vụ đời sống… Trong đó, tiêu chí văn hóa được Tổ công tác đánh giáo cao về sự nỗ lực của địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, duy trì và phát huy công năng các công trình.
Ông Trương Hoàng Lil, Trưởng phòng VH-TT huyện Phước Long, cho biết: “Cùng với các tiêu chí khác, văn hóa đã và đang có đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng NTM. Không chỉ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nhân dân, văn hóa còn là động lực, nền tảng thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển không ngừng. Từ đây đến cuối năm, huyện sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư cho văn hóa bằng nhiều nguồn lực, giải pháp phù hợp nhằm mang đến sinh khí phấn khởi và làm quà mừng huyện được công nhận NTM”.
Sau khi đạt chuẩn NTM, Phước Long sẽ hướng đến nhiều mục tiêu mới như: huyện NTM kiểu mẫu bền vững, huyện xanh - sạch - đẹp… Do đó, văn hóa sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp địa phương đạt được những mục tiêu này.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.